Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, mưa lớn diện rộng ở Nam Trung Bộ

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đang hoạt động mạnh nên ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to...

Vùng áp thấp trên Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, hồi 01 giờ ngày 3/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,0 - 12,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 - 116,0 độ Kinh Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh thêm. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Trong ngày và đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Mưa lớn diện rộng ở Trung và Nam Trung Bộ
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đang hoạt động mạnh nên ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 2/11 đến 01h ngày 3/11) như Ba Tơ (Quảng Ngãi) 22mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 65mm, Nha Trang 42mm,...
Dự báo, từ nay đến khoảng ngày 5/11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100 - 150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h); các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).
Từ ngày 6 - 10/11, mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có diễn biến rất phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Hiện nay, trên khu vực tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 24h/02/11 -03h/03/11) tại một số nơi như sau: Đập Phú Xuân: 78,6mm, TT Sông Hinh (Phú Yên) 46,6mm, Tây Thuận (Bình Định) 43mm, Hòn Khói 41,2mm, Vạn Phú (Khánh Hòa) 41,0mm.
Cảnh báo, trong khoảng 1 - 3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh trên.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Phú Yên: Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Bình Định: Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Phù Cát; Phú Yên: Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu; Khánh Hòa: Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Thời tiết ngày và đêm 3/11 các vùng trên cả nước cụ thể, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C; riêng khu Lai Châu, Điện Biên 28 - 30 C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần