Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 20% trong 20 ngày đầu tháng 5

Trung Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhật báo Yonhap ngày 21/5 cho biết, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 20,3% từ đầu tháng 5 trong bối cảnh cả thế giới chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. 
Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, các chuyến hàng đi nước ngoài của quốc gia này chỉ đạt ở mức 20,3 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 20/5. Xuất khẩu trung bình trong 20 ngày đầu tháng 5 cũng giảm 20,3%.
Dữ liệu được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã và đang xuất hiện tại nền kinh tế lớn thứ 4 của châu Á.
Dịch Covid-19 làm gián đoạn thương mại và ngừng sản xuất trên toàn cầu. Điều đó đã khiến hầu hết các quốc gia đều phải đóng cửa hoàn toàn biên giới của họ để đảm bảo tránh lây nhiễm.
Mặc dù ở phân khúc xuất khẩu chip nhớ của Hàn Quốc vẫn tăng 13,4%, nhưng tỷ lệ xuất khẩu ô tô đã giảm tới 58,6% trong khoảng thời gian 20 ngày đầu tháng 5so với một năm trước đó.
Theo số liệu được Hàn Quốc ghi nhận, các chuyến hàng đến Trung Quốc đã giảm 1,7%, trong khi các chuyến hàng đến Hoa Kỳ giảm 27,9%.
Nhập khẩu cũng đã giảm 16,9% trong năm xuống còn 23 tỷ USD trong 20 ngày đầu của tháng 5.
Trong tháng 4, xuất khẩu của quốc gia này đã giảm 24,3% so với cùng kỳ xuống 36,9 tỷ USD. Nền kinh tế lớn thứ 4 của Châu Á cũng bị thâm hụt thương mại lên đến 950 triệu USD và 98 tháng liên tiếp số lượng hàng xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu.
Cho đến nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 9,5% so với năm ngoái xuống còn 18,72 tỷ USD.
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã dự đoán rằng nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ giảm 1,2% trong năm nay vì nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ có 1 năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930.
IMF cũng cho biết thêm nền kinh tế thế giới trong năm nay dự kiến sẽ bị giảm 3%.