Xuất khẩu xoài cát sang thị trường Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc hiện có khoảng 86 xã viên, với trên 100ha diện tích trồng xoài cát Hòa Lộc chuyên canh, sản lượng xoài gần 400 tấn/năm.

KTĐT - Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc hiện có khoảng 86 xã viên, với trên 100ha diện tích trồng xoài cát Hòa Lộc chuyên canh, sản lượng xoài gần 400 tấn/năm.

Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang, vừa xuất khẩu 10 tấn xoài cát Hòa Lộc sang thị trường Nhật Bản trong tổng số hơn 100 tấn được ký hợp đồng xuất khẩu sang Nhật Bản đợt này.

Ông Nguyễn Văn Thực, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã cho biết, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, các xã viên Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc đưa ra thị trường hơn 300 tấn xoài cát Hòa Lộc nghịch vụ.

Đến nay, hầu hết lượng xoài trên đã được thương lái thu mua hết, giá trung bình 25.000 đồng/kg.

Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc hiện có khoảng 86 xã viên, với trên 100ha diện tích trồng xoài cát Hòa Lộc chuyên canh, sản lượng xoài gần 400 tấn/năm.

Xoài cát Hòa Lộc là loại trái cây đặc sản "độc nhất vô nhị" của tỉnh Tiền Giang và cũng là sản phẩm trái cây đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Tỉnh Tiền Giang hiện có trên 4.000ha xoài cát Hoà Lộc, tập trung chủ yếu ở huyện Cái Bè./.