Xuất nhập khẩu cán mốc 400 tỷ USD

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham gia sự kiện Ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa Việt Nam đạt mức 400 tỷ USD (tính đến tháng 12/2017).

10 năm, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gấp 4 lần
Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2001, tổng kim ngạch hàng hóa XNK của Việt Nam mới chỉ ở con số khiêm tốn, hơn 30 tỷ USD. Sau 6 năm (năm 2007), tổng kim ngạch XNK cả nước đã đạt con số 100 tỷ USD khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Bốn năm sau (năm 2011) quy mô XNK đã tăng gấp đôi, đạt 200 tỷ USD. Con số 300 tỷ USD tiếp tục đạt được với khoảng thời gian tương tự sau 4 năm (năm 2015). Và chỉ cần 2 năm) đến giữa tháng 12 năm 2017), tổng kim ngạch XNK đã chinh phục mức 400 tỷ USD. Trong 11 tháng năm 2017, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đạt mức thặng dư cao nhất kể từ trước đến nay với 3,17 tỷ USD.

Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Sài Gòn. Ảnh: Hùng Thập

Đáng chú ý, mức thặng dư thương mại đạt được chủ yếu từ hoạt động xuất nhập khẩu của nhóm DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể, khối DN FDI trong 11 tháng từ đầu năm 2017 thặng dư 23,85 tỷ USD, trong khi khối các DN có vốn trong nước thâm hụt tới 20,67 tỷ USD. Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 thị trường lớn nhất có thâm hụt thương mại với Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam luôn có thặng dư thương mại với thị trường Hoa Kỳ, EU và Hồng Kông.

Trong 11 tháng năm 2017, thâm hụt thương mại với các thị trường có sự chuyển dịch đáng chú ý, nhập siêu từ Trung Quốc giảm tới 15,3% so với cùng kỳ năm trước và từ Hàn Quốc lại tăng mạnh tới 55,8%. Kết quả, Hàn Quốc đã vượt Trung Quốc trở thành thị trường có thâm hụt thương mại lớn nhất của Việt Nam với mức gần 29 tỷ USD, trong khi thâm hụt thương mại với Trung Quốc là 21,6 tỷ USD.

Sẽ cắt giảm 50% thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, thành tích 400 tỷ USD có sự đóng góp lớn của các cán bộ, công chức ngành hải quan, đặc biệt là nỗ lực cải cách thủ tục hành chính. Theo Phó Thủ tướng, thứ hạng về XNK của Việt Nam (theo xếp hạng của WTO) đã tăng lên rõ rệt. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng từ vị trí 50 (năm 2007) lên vị trí 26 (năm 2016). Trong khi đó, nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng lên từ vị trí thứ 41 trong năm 2007 lên vị trí 25 trong năm 2016 và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc trong năm 2017.

Cùng với việc tăng trưởng về kim ngạch XNK, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan hải quan tiếp tục cải cách hành chính, tham mưu cho Chính phủ, phấn đấu cắt giảm khoảng 50% thủ tục kiểm tra chuyên ngành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN nuôi dưỡng nguồn thu. “Các Bộ, ngành phải vào cuộc và rà soát lại một cách căn bản các thủ tục. Thời gian tới, chủ trương của Chính phủ là sẽ tăng dần việc xã hội hóa các trung tâm kiểm định, đo lường, kiểm tra hàng hóa trực tiếp….”- Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu, Tổng cục Hải quan chủ động hơn nữa trong cải cách hành chính, chuyển mạnh tiền kiểm sang hậu kiểm, nâng cao hiệu quả của hải quan điện tử, bảo đảm hơn nữa thời gian thông quan và giảm chi phí cho DN để nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể cán mốc kim ngạch XNK đạt mốc 500 tỷ USD trong 2 năm tới.q
Việt Nam hiện có trên 200 đối tác thương mại khắp toàn cầu, trong đó có 29 thị trường xuất khẩu và 23 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2017. Trong đó có 4 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD và 5 thị trường nhập khẩu trên 10 tỷ USD.