Xứng đáng truyền thống anh hùng ngành Than-khoáng sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập cho Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam - Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Ngày 11/10, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (10/10/1994-10/10/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Đảng, Nhà nước trao tặng.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập cho Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam - Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập cho Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam - Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và cán bộ lão thành ngành Than-khoáng sản Việt Nam đã tới dự và chúc mừng sự kiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng phần thưởng cao quý – Huân chương Độc lập cho Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của tập thể cán bộ, người lao động TKV trong 20 năm qua, tiếp nối xứng đáng truyền thống anh hùng người thợ mỏ Việt Nam; nhấn mạnh vị trí, vai trò của TKV. Sau 20 năm hình thành cho thấy mô hình tổ chức từ Tổng Công ty đến Tập đoàn kinh tế đã thúc đẩy ngành công nghiệp khai khoáng và xu thế phát triển của tương lai.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý ngành Than-khoáng sản cần tiếp tục nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, tập trung vào nhiệm vụ chính là tái cơ cấu DN, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, chú trọng công tác quản trị tài nguyên, tăng cường quản trị đầu tư, nâng cao chất lượng lập và quản lý dự án thiết yếu liên quan tới chiến lược phát triển của Tập đoàn, đồng thời huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội đáp ứng nhu cầu đầu tư.

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Tập đoàn cần tập trung vốn, nguồn lực để thực hiện tốt, đảm bảo mức cao nhất nhu cầu nguyên nhiên liệu phục vụ phát triển - Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Tập đoàn cần tập trung vốn, nguồn lực để thực hiện tốt, đảm bảo mức cao nhất nhu cầu nguyên nhiên liệu phục vụ phát triển - Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Trong định hướng sản xuất-kinh doanh, Tập đoàn cần tập trung vốn, nguồn lực để thực hiện tốt, đảm bảo mức cao nhất nhu cầu than-khoáng sản, điện, khí hóa than, sản xuất hiệu quả ngành khoáng sản alumin-nhôm phục vụ phát triển. Từ đó tạo ra chuỗi sản phẩm và giá trị gia tăng trên nền công nghiệp than-khoáng sản. Không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất, tạo động lực nâng cao sản lượng, năng suất lao động và bảo đảm an toàn, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với khai thác than hầm lò.

Đặc biệt, Tập đoàn cần thực hiện quyết liệt các biện pháp an toàn, tăng cường kỷ luật, xây dựng tác phong công nghiệp trong ngành, chú trọng phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, có cơ chế, chính sách thích hợp trong đào tạo, chăm lo đời sống, phát huy cao độ truyền thống “Kỷ luật – Đồng tâm”, nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của TKV trên suốt hành trình 20 năm qua.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của ngành Than Việt Nam, trong 20 năm kể từ khi thành lập với mô hình Tập đoàn đến nay, TKV đã đạt sản lượng than trên 500 triệu tấn, hình thành và phát triển chuỗi sản phẩm và giá trị gia tăng từ công nghiệp than-khoáng sản-luyện kim-điện lực-hóa chất và vật liệu nổ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Doanh thu năm 2014 dự kiến đạt 106.000 tỷ đồng, gấp 50 lần so với khi thành lập Tập đoàn, đặc biệt sản phẩm mới alumin đạt khoảng 500.000 tấn. Tổng tài sản đạt 134.000 tỷ đồng, bằng 6,5 lần, năng suất lao động tổng hợp sản xuất than tăng 4 lần. Là DNNN đầu tiên thành lập Quỹ môi trường và tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực công tác an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội cho trên 123.000 người lao động.

Định hướng trong thời gian tới, TKV có mục tiêu trở thành một Tập đoàn kinh tế mạnh, có cơ cấu sản xuất-kinh doanh hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất chính là than-khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp và cơ khí. Trong lộ trình từ 2015-2020, sản phẩm chính gồm than thương phẩm đạt khoảng 42 triệu tấn, sản lượng điện 12,65 tỷ kWh, vật liệu nổ 68.280 tấn, alumin 1.230.000 tấn, quặng sắt 920.000 tấn.