Xứng danh người Cựu chiến binh Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu chiến binh Bùi Thị Tân 68 tuổi - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng.

Bà Tân có tấm lòng từ thiện cao cả, trong năm qua bà đã ủng hộ hội người mù, nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam hàng trăm suất quà (300.000/suất), hàng tháng mua 30kg gạo đưa vào chùa Thanh Nhàn giúp đỡ gia đình nghèo... Bên cạnh đó, bà Tân thường xuyên  giúp đỡ các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, mua quần áo đồng phục tặng cho học sinh trường Tiểu học Trưng Trắc, Trưng Nhị. Dịp Tết Ất mùi vừa qua bà đã tặng 30 suất quà Tết cho học sinh nghèo (trị giá 300.000 đồng/suất). Để tạo việc làm cho con em của các cựu chiến binh Hà Nội, bà thành lập Công ty TNHH May mặc Ánh Dương tạo việc làm  ổn định cho thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng tháng. Từ đó, Nhân dân phường Đồng Nhân và các gia đình nghèo, nạn nhân da cam ai cũng biết ơn cựu chiến binh Bùi Thị Tân. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bộ ảnh về cựu chiến binh Bùi Thị Tân do nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Nghị - Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội thực hiện.
Cựu chiến binh - Giám đốc Bùi Thị Tân và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn công nhân Thu Lan may hàng xuất khẩu.
Cựu chiến binh - Giám đốc Bùi Thị Tân và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn công nhân Thu Lan may hàng xuất khẩu.
Cựu chiến binh Bùi Thị Tân (áo dài hoa) trao quà cho các gia đình nghèo dịp Tết Ất mùi 2015.
Cựu chiến binh Bùi Thị Tân (áo dài hoa) trao quà cho các gia đình nghèo dịp Tết Ất mùi 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần