Y án tử hình đối tượng đốt nhà làm chết 5 người trong gia đình hàng xóm

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”, bị cáo Nguyễn Hữu Phước cho rằng mình chỉ hù dọa, không có ý định tước đoạt tính mạng người khác nên kháng cáo. Tuy nhiên, HĐXX tòa phúc thẩm bác kháng cáo.

Ngày 16/4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm vụ án “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước (tức Hiền, SN 1982, ngụ quận 9 - nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Nguyễn Hữu Phước chính là đối tượng đã đốt nhà hàng xóm vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21/2/2020 (tức 27 Tết Canh Tý), khiến cả 5 người trong gia đình này tử vong.
 Bị cáo Nguyễn Hữu Phước bị tuyên y án sơ thẩm tử hình về tội ''Giết người'' và ''Hủy hoại tài sản''.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Hồ Chí Minh xét xử vào tháng 1/2021, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với Phước về 2 tội danh nêu trên. Do đó, bị cáo kháng cáo cho rằng mình phóng hỏa chỉ nhằm mục đích hù dọa, không có ý định tước đoạt tính mạng người khác.
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định bị cáo rắp tâm chuẩn bị xăng từ trước, chọn thời điểm mọi người đang chìm vào giấc ngủ để đốt nhà hàng xóm. Sau đó bị cáo bỏ mặc hậu quả, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là làm chết 5 người. Do đó HĐXX phiên tòa phúc thẩm bác kháng cáo của Nguyễn Hữu Phước, tuyên y án sơ thẩm tử hình bị cáo.
Theo nội dung vụ án, nhà Phước sát nhà bà Lê Thị Huệ (SN 1950, ngụ số 567/22F Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9). Do muốn nới rộng nhà mình, nên Phước nhiều lần gợi ý bà Huệ bán nhà cho Phước nhưng không được.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 21/1/2020 (tức 27 Tết Canh Tý), sau khi nhậu về, Phước nhớ lại việc gia đình bà Huệ thường xuyên để xe choán lối đi chung nên nảy sinh ý định đốt lửa ném vào nhà bà Huệ để gia đình này sợ hãi rồi bán nhà cho Phước. Sau đó, Phước dùng khoảng 0,5 lít xăng tẩm vào tấm thảm lau chân, châm lửa đốt rồi ném sang nhà bà Huệ và bỏ đi. Khi ngọn lửa bùng lên, Phước quay lại dập lửa nhưng đám cháy lúc này quá lớn nên Phước rời khỏi hiện trường.
Hậu quả vụ phóng hỏa làm 5 người trong gia đình bà Huệ tử vong, gồm: bà Huệ, chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ), chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh).