Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Yangon muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Hà Nội

Kinhtedothi - Ngày 30/8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp Chủ tịch Quốc hội vùng Yangon (Myanmar), ông U Tin Maung Tun.

Tại buổi tiếp, ông U Tin Maung Tun bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, vui mừng trước mối quan hệ giữa VIệt Nam và Myanmar đang phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội vùng Yangon cho biết, Myanmar hiện đã đón nhiều nhà đầu tư lớn của Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh cảng quốc tế mới đang được xây dựng tại miền Nam Myanmar sẽ mở ra thêm cơ hội thương mại giữa hai bên trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội vùng Yangon cũng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm các công tác duy tu, bảo tồn các công trình kiến trúc của TP.

 Quang cảnh buổi tiếp.

Thay mặt HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn những lời tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội vùng Yangon, cho biết Hà Nội thời gian qua đã đạt nhiều bước phát triển trong kinh tế-xã hội, đồng thời đảm bảo công tác an ninh, vì hòa bình.

Đánh giá cáo chuyến thăm của Đoàn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định sự kiện diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa, đúng vào dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Myanmar và Việt Nam có quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nhiều điểm tương đồng, cùng trong khối ASEAN. Điều này được thể hiện rõ nét bằng hàng loạt các chuyến thăm của lãnh đạo hai bên, điển hình là chuyến thăm của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng vào năm 2016; chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải vào năm 2017 và mới nhất là chuyến thăm Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trong năm 2019. Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng coi trọng mối quan hệ với Myanmar và các địa phương. Việc hai bên thường xuyên thăm viếng nhau là hết sức quan trọng và ý nghĩa.

Nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội vùng Yangon, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khăng định sẵn sàng tạo mọi điều kiện để hai vùng, TP trao đổi kinh nghiệm phát triển trong những lĩnh vực cùng quan tâm. 

 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ