Yên Bái: Kỹ sư nước ngoài đi bộ về nhà bị đá sạt lở rơi trúng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang đi bộ từ mỏ đá về nhà nghỉ ngơi, một kỹ sư người Ý (SN 1962) bất ngờ bị một số lượng đá lớn sạt lở đè trúng khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 5/9, tại xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 
 Hiện trường vụ việc.
Thông tin từ ông Lê Văn Thọ - Chủ tịch xã Phong Dụ Hạ cho biết: Vào khoảng 11 giờ ngày 5/9, sau khi hoàn thành ca làm buổi sáng, một kĩ sư người Ý (SN 1962) trên đường đi bộ từ mỏ đá về nơi nghỉ thì bất ngờ bị một số lượng đá lớn sạt lở đè trúng khiến nạn nhân tử vong.
Khu vực kỹ sư người Ý bị đá đè tử vong cách chỗ khai thác khoảng 100 mét. Khu vực ông này gặp nạn là đường lớn dành cho ô tô có thể di chuyển và rộng tới 5 mét.
Ông Thọ cho hay, mưa rào và dông rải rác trên cả nước, đề phòng sạt lở đất tại vùng núi. Thời điểm ông kĩ sư này gặp nạn có cả người đi trước, đi sau nhưng may mắn đều thoát nạn...
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng huyện Văn Yên và tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.
Cũng theo vị Chủ tịch xã Phong Hạ Dụ cho biết, mỏ đá để xảy ra sự việc trên của Công ty TNHH Lương Việt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần