Yên Minh: Nét đẹp trong lao động kết hợp với phòng chống Covid-19

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ ảnh “Đồng bào dân tộc Hà Giang vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa chống dịch hiệu quả” nhằm kêu gọi người dân tham gia vào hoạt động sản xuất hướng đến sự an toàn sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.

Bộ ảnh ấn tượng này là hoạt động do Bộ Y tế, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và các đối tác khác, với sự hỗ trợ quan trọng của Chính phủ Nhật Bản thực hiện nhằm kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đồng thời khi tham gia vào hoạt động sản xuất hướng đến sự an toàn sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.

 
Hình ảnh, cô nhân viên trạm y tế thị trấn Yên Minh hướng dẫn bà con sát khuẩn đôi tay, hình ảnh người phụ nữ cõng con đều đeo khẩu trang phòng dịch hay nét đẹp của đôi mắt tươi vui, nụ cười ẩn giấu sau chiếc khẩu trang cũng không làm mất đi vẻ đẹp bản sắc truyền thông của đồng bào nơi đây.

 
Yên Minh là huyện vùng cao núi đá, biên giới phía Bắc, có 18 xã, thị trấn (trong đó có 17 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn), 282 thôn bản, trên 85.000 người, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số… 

 
Thế mạnh là hoa tam giác mạch nên hàng năm huyện Yên Minh được tỉnh Hà Giang chọn là nơi tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch, đi cùng với hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống văn hóa của đồng bào là các dịch vụ bán đồ lưu niệm là các sản phẩm truyền thống của bà con vùng đồng bào mang đến lễ hội… 

Ngoài việc phát triển du lịch là thế mạnh, huyện Yên Minh cũng lồng ghép với công tác phát triển nông nghiệp tạo lương thực thực phẩm tại chỗ và thúc đẩy giao thương sản phẩm vùng miền, những sản phẩm truyền thống như mật ong bạc hà, bánh hoa tam giác mạch,… phát triển công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Một số hình ảnh khác: