12 chốt bắt đầu kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 15/5, 12 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh đồng loạt hoạt động. Tất cả người dân ra vào TP phải dừng xe, vào khu vực kiểm tra để thực hiện đo nhiệt độ, khai báo y tế...

Theo ghi nhận, từ lúc 23 giờ ngày 14/5, tại nhiều khu vực cửa ngõ hướng vào TP Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng đã triển khai công tác chuẩn bị. 

Lực lượng chức năng rào chắn để kiểm tra y tế người dân 
Đến đúng 0 giờ ngày 15/5  tại trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hơn 20 y bác sĩ các bệnh viện Mắt, Nhi đồng TP và Chấn thương chỉnh hình TP bắt đầu làm việc. Chỉ trong 1 giờ kiểm tra, tổ công tác đã yêu cầu dừng hàng chục phương tiện, kiểm tra đo thân nhiệt hơn 70 người tại chốt. Tất cả người dân đều chấp hành việc kiểm soát của tổ công tác.
“Nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, và hỏi một số câu thông thường như: Từ đâu đến, có dấu hiệu bất thường gì không...? Nếu không phát hiện dấu hiệu bất thường, thì được cho đi ngay lập tức”, anh Nguyễn Văn Sơn (ngụ Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cho biết.
Tương tự, tại Quốc lộ 22, đoạn giáp ranh tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng cũng tiến hành nhiệm vụ vào đúng 0 giờ ngày 15/5. Tại chốt này có đông đảo các lực lượng như: Cảnh sát giao thông, kiểm soát quân sự; công an xã; quản lý thị trường; nhân viên y tế…
Nhân viên y tế trong trang phục phòng dịch đang đo thân nhiệt cho tài xế tại chốt kiểm tra
Cụ thể, cảnh sát giao thông tiến hành chặn phương tiện giao thông. Khi lái xe đưa xe vào vị trí sát lề đường an toàn, cảnh sát giao thông hướng dẫn lái xe đến đo thân nhiệt. Sau đó đến bàn khai báo y tế.
Chị Hồ Thị Bích Trâm (Tây Ninh) chia sẻ, việc khai báo y tế diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hầu hết người dân đều vui vẻ hợp tác với lực lượng chức năng.
 Người dân nghiêm túc thực hiện khai báo y tế
Cùng thời điểm 0 giờ ngày 15/5, 10 chốt còn lại trên các cửa ngõ vào TP cũng có hoạt động sôi nổi. Đó là các chốt ở cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước); đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp tỉnh Long An); Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An); Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp tỉnh Tây Ninh); Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương); Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương); Quốc lộ 1K (quốc lộ 1K, giáp tỉnh Bình Dương); Quốc lộ 50 (trên quốc lộ 50, giáp tỉnh Long An); Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học An ninh ra quốc lộ 1A) và chốt ở chân cầu Đồng Nai.
Trước đó, UBND TP quyết định thành lập 69 chốt kiểm soát dịch để thực hiện kiểm soát, phòng chống Covid-19 tại cửa ngõ ra vào TP, bến tàu, bến xe, nhà ga. Trong đó, TP sẽ thành lập 12 chốt, trạm chính cùng 57 chốt trạm phụ. Quá trình hoạt động chốt trực sẽ diễn ra 24/24 giờ cho đến khi có thông báo mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần