2 ca mắc Covid-19 mới ở Đà Nẵng là điều dưỡng bệnh viện và nhân viên thẩm mỹ viện

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nam điều dưỡng Bệnh viện Hoàn Mỹ, người còn lại là nữ nhân viên thẩm mỹ viện.

Cụ thể, trường hợp nữ bệnh nhân (BN) N.T.T.D sinh năm 1991, nhân viên văn phòng (Công ty TNHH Quốc tế AMIDA - Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA). Người này thuê nhà tại đường An Nhơn 7, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Ngày 15/4, BN bay vào lại TP Hồ Chí Minh và ở đến ngày 28/4. Khoảng 13 giờ đến 15 giờ ngày 28/4, BN và N.T.N.A bay từ TP Hồ Chí Minh về sân bay Đà Nẵng.
Tối 28/4, BN cùng 2 người đi xe riêng vào Quảng Ngãi vào nhà đồng nghiệp để ăn tối, sau đó đi hát karaoke và đến một nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Sáng 29/4, BN tham dự đám cưới tại Quảng Ngãi; trưa cùng 4 đồng nghiệp đi xe riêng về lại Chung cư Fhome, Đà Nẵng.
Ngày 30/4, BN về quê ở Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam và ngày 1/5 đến làm căn cước công dân tại Quế Sơn (không nhớ địa chỉ).  
Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, người bạn đi cùng khai báo BN N.T.T.D có đến quán bar New Phương Đông. 

Sáng 2/5, BN lên công ty (cơ sở 539 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) để họp; sau đó ăn trưa tại đây. Buổi tối, họp tổng công ty với hầu hết nhân viên.
Ngày 3/5, BN có ăn sáng tại quán bánh cuốn gần công ty; chữa răng tại phòng răng 222 Phan Chu Trinh; đến ăn cháo vịt tại quán cháo vịt đường Phan Tứ (đối diện quán nhậu Hồng Ân); ghé một tiệm thuốc mua thuốc tại bùng binh Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền; mua bánh mì tại đường Nguyễn Công Trứ.  
Ngày 4/5, BN đến công ty (đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) làm việc; tối đi ăn hủ tiếu trên đường Ngô Quyền.
Ngày 5/5, BN đến công ty làm việc, có đi bộ qua phía ngoài chợ Thanh Khê để mua đồ. Buổi trưa, BN có triệu chứng nghi ngờ với sốt, mệt mỏi.
Khoảng 15 - 16 giờ ngày 6/5, BN và T.V.V đi xe máy đến khám tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng (có ghé tại ATM trước bệnh viện) và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng sáng 7/5 cũng dương tính với SARS-CoV-2.
Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, người bạn đi cùng khai báo BN có đến quán bar New Phương Đông. 
Ca bệnh tiếp theo là nam BN tên Đ.P, sinh năm 1993; địa chỉ đường Phạm Văn Nghị, tổ 52, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Người này là nhân viên điều dưỡng tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, nơi có nam điều dưỡng mắc Covid-19. 
Từ ngày 23/4 đến 2/5, BN chỉ đi làm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, sau đó về phòng trọ tại đường Phạm Văn Nghị; không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài đồng nghiệp cơ quan.
Ngày 3/5, trong lúc bàn giao ca trực, BN có tiếp xúc gần với BN N.T.N (BN 2982). Bệnh nhân được cách ly ngay tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 1) có kết quả âm tính ngày 3/5.
Ngày 4 đến 5/5, BN được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá Phía Tây (quận Liên Chiểu). Bệnh nhân ở cùng phòng với bạn đồng nghiệp cùng khoa là N.V.T và 1 BN nhập viện tại khoa cấp cứu cùng BN 2982.
Ngày 6/5, BN có triệu chứng sốt, nhức mỏi tay chân, được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng là dương tính với SARS-CoV-2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần