25% gia đình có hành vi bạo hành tinh thần

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát tình trạng bạo lực gia đình ở 8 tỉnh, thành.

KTĐT - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát tình trạng bạo lực gia đình ở 8 tỉnh, thành.

Theo đó, 23% gia đình có hành vi bạo hành về thể chất; 25% gia đình có hành vi bạo hành tinh thần; 40% phụ nữthừa nhận phải chịu cảnh bị chồng ngược đãi, lạm dụng, cưỡng bức dưới nhiều hình thức. Nạn nhân cuối cùng của tình trạng bạo hành gia đình luôn là trẻ em, nhiều em rơi vào trầm cảm, mặc cảm, tự ti, thậm chí hoảng hốt, sợ khi thấy người đàn ông lạ xuất hiện. Đó cũng là lý do dẫn tới tình trạng trẻ phạm tội.


Theo nghiên cứu mới đây của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH và Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF)) cũng cho thấy, hiện có tới 70% trẻ em bị trừng phạt thân thể. Tình trạng quát mắng, xúc phạm trẻ ngày càng phổ biến. Những người trừng phạt thân thể trẻ em nhiều nhất là mẹ và cô giáo.