3 huyện của Hà Nội cơ bản lấy đủ nước gieo cấy vụ Xuân

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, đến chiều 4/2, diện tích canh tác vụ Xuân 2020 trên địa bàn TP có nước đạt hơn 60.000ha, bằng khoảng 67% kế hoạch gieo cấy.

Trong số 23 quận, huyện, thị xã có tổ chức lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2020, hiện, đã có 3 địa phương cơ bản lấy đủ nước là: Đan Phượng, Phú Xuyên, Ứng Hoà. Đối với các địa phương khác, diện tích có nước cũng đạt tương đối cao.
Mặc dù vậy, tiến độ lấy nước của các địa phương là không đồng đều. Bên cạnh tỷ lệ lấy nước đạt cao của nhiều địa phương như Sơn Tây, Hoài Đức, Thanh Trì thì một số địa phương hiện có tỷ lệ lấy nước đạt dưới 50%. Cụ thể là Gia Lâm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Phúc Thọ, Ba Vì.
Vận hành công trình thuỷ lợi lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2020
Đáng chú ý, hiện vẫn còn 2 quận chưa tổ chức lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2020 là: Long Biên và Nam Từ Liêm. Dù diện tích canh tác vụ Xuân không lớn, tuy nhiên, nếu không khẩn trương lấy nước ngay từ đầu đợt 2, nguy cơ gặp khó về nguồn nước vẫn rất lớn.
Hôm nay (4/2), Hà Nội tiếp tục chỉ đạo 4 doanh nghiệp thuỷ lợi vận hành 179 trạm bơm với tổng số 300 máy bơm các loại; tổng công suất 396.500 m3/h, tập trung lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, đồng ruộng…
Cùng với lấy nước, Hà Nội cũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã vận động nông dân xuống đồng sản xuất. Đến nay, diện tích làm đất vụ Xuân 2020 đã đạt gần 50% kế hoạch. Bà con cũng đã tổ chức gieo cấy được gần 14.000ha, bằng gần 16% diện tích sản xuất.