3 tàu du lịch bị chìm tại vùng biển Cát Bà

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại huyện đảo Cát Hải, khu vực đê Hải Lộc và Tiến Lộc, sóng to, gió lớn cộng thêm triều cường lên cao khiến nước biển tràn qua mặt đê từng đợt ập vào các hộ dân. Điều lo ngại nhất đối với huyện Cát Hải là nếu gió lớn và triều cường tiếp tục dâng cao, có thể xảy ra nguy cơ vỡ đê …

KTĐT - Tại huyện đảo Cát Hải, khu vực đê Hải Lộc và Tiến Lộc, sóng to, gió lớn cộng thêm triều cường lên cao khiến nước biển tràn qua mặt đê từng đợt ập vào các hộ dân. Điều lo ngại nhất đối với huyện Cát Hải là nếu gió lớn và triều cường tiếp tục dâng cao, có thể xảy ra nguy cơ vỡ đê …

Điều lo ngại nhất đối với huyện Cát Hải là nếu gió lớn và triều cường tiếp tục dâng cao, có nguy cơ xảy ra vỡ đê.

Theo Uỷ ban nhân dân huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), chiều nay (17/7), 3 tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh đã bị sóng đánh chìm tại vùng biển Cát Bà khi đang neo đậu tránh bão số 1 tại bến phà Gia Luận. Đó là các tàu: Hoàn Cầu QN 4659, tàu Bái Tử Long QN 4698 và tàu Ánh Dương (không có số hiệu) với 8 du khách trên tàu bị sóng đánh chìm vào khoảng 18h ngày 17/7. Do công tác di dời các thuyền viên lên bờ được thực hiện tốt nên không có thiệt hại về người. Cả ba tàu du lịch này hoạt động trên bến phà Gia Luận phục vụ khách du lịch thăm quan tuyến du lịch Cát Bà (Hải Phòng) - Tuần Châu (Quảng Ninh).

Ngoài 3 tàu du lịch bị chìm, tại khu vực Gia Luận, một chiếc tàu đánh cá loại nhỏ cũng bị chìm ngập nhưng may mắn lực lượng cứu hộ đã kịp thời trục vớt.

Vào lúc 13h30 phút ngày 17/7, cơn bão số 1 đã đổ bộ vào huyện đảo Bạch Long Vĩ với sức gió cấp 10, cấp 11 gây thiệt hại cho nhân dân trên đảo. Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ đổ bộ, bão đã làm gẫy một chiếc cần cẩu của âu cảng, một trường học, hai dãy nhà của đội thanh niên xung phong và nhiều hộ dân trên đảo bị tốc mái.

Hiện cơn bão số 1 tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại tài sản cho nhân dân ở thành phố Hải Phòng.

Tại huyện đảo Cát Hải, khu vực đê Hải Lộc và Tiến Lộc, sóng to, gió lớn cộng thêm triều cường lên cao khiến nước biển tràn qua mặt đê từng đợt ập vào các hộ dân. Điều lo ngại nhất đối với huyện Cát Hải là nếu gió lớn và triều cường tiếp tục dâng cao, có thể xảy ra nguy cơ vỡ đê … Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng ban phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Hải cho biết: “Hiện nay, gió ở Cát Hải đang cấp 9, cấp 10  và gió giật. Toàn bộ tuyến đê 3km+094 trên địa bàn, sóng vỗ đã tràn qua, nguy cơ vỡ đê rất dễ xảy ra. Các kế hoạch xử lý sau bão đã có. Chiều nay, phán đoán tình hình thời tiết diễn biến xấu hơn nên chúng tôi tiếp tục sơ tán nhân dân. Hiện nay toàn bộ các hộ dân ở dọc tuyến này đã được sơ tán vào địa điểm an toàn”. Cát Hải đã huy động người, máy xúc, xe ôtô, đá hộc dự trữ sẵn sàng ứng cứu sự cố xấu xảy ra với đê biển.

Lúc 15h cùng ngày, bão số 1 tiếp tục di chuyển vào đất liền Hải Phòng với sức gió cấp 8, cấp 9 làm nhiều cây cối và biển quảng cáo trên các dãy phố Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành, Nguyễn Đức Cảnh, Đinh Tiên Hoàng... bị gẫy và gây ách tắc giao thông. ngành giao thông đã kịp thời tổ chức thu gom cây đổ, thông đường./.