5.000 ly sữa tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Hoàng Mai

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm hỗ trợ, động viên, bảo đảm sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu trong những ngày xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, từ ngày 13 - 15/9, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai tổ chức chương trình “Trao tặng 5.000 ly sữa đồng hành cùng chiến dịch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine phòng Covid-19”.

 Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai trao tặng những ly sữa tiếp sức lực lượng tuyến đầu tại các điểm tiêm chủng, xét nghiệm.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai Nguyễn Mai Anh cho biết, nhằm chia sẻ những vất vả và tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong những ngày xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai phối hợp với các cơ sở hội, tổ chức đoàn trao tặng quà là những ly sữa tới các điểm tiêm của 14 phường.
Phụ nữ quận Hoàng Mai duy trì 9 ''bếp ăn nghĩa tình'' nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Cùng với chương trình trao tặng 5.000 ly sữa, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai vẫn tiếp tục duy trì 9 “bếp ăn nghĩa tình” với 1.480 suất ăn, 300 suất chè, nước hoa quả, sữa chua… mỗi ngày phục vụ các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Đồng thời, hơn 350 hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các phường cũng tích cực tham gia công tác hậu cần hỗ trợ đợt xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine phòng Covid-19: Đón tiếp, hướng dẫn người dân tại điểm tiêm, đo thân nhiệt, viết phiếu sau tiêm, viết danh sách xét nghiệm, nhập máy dữ liệu, đo thân nhiệt…
Hội viên phụ nữ hỗ trợ ghi phiếu tại các điểm tiêm chủng vaccine Covid-19.
Đặc biệt, ngày 11/9, ngay khi có thông tin phát sinh ổ dịch mới tại phường Hoàng Văn Thụ, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai đã tiếp nhận 1,5 tấn rau, củ, quả các loại của Hội Liên hiệp phụ nữ TP để chuyển tới hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa.
“Các chương trình, hoạt động ý nghĩa này của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Những ngày cao điểm này, chị em ai cũng vào việc một cách vui vẻ, nhịp nhàng, hoàn thành tốt công việc hậu cần, như một sự động viên, quyết tâm cùng tiền tuyến chiến thắng “giặc” Covid-19” - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai Nguyễn Mai Anh chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần