8X trốn nã trong ngôi chùa 8 năm "sa lưới"

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Long là đối tượng bỏ trốn từ năm 2010, trong vụ “ Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác”. Lực lượng chức năng bắt giữ khi lẩn trốn trong một ngôi chùa ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Thông tin từ Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết, thực hiện các đợt đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp Tết, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Liêm vừa tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng truy nã Trương Phi Long (SN 1986, thường trú xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
 Đối tượng Trương Phi Long.

Theo điều tra, Long là đối tượng bỏ trốn từ năm 2010, trong vụ “ Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” tại thôn Sơn Tân (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) theo Quyết định truy nã số 16/QĐ-CAH-CQCSĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đối tượng trốn truy nã Trương Phi Long được lực lượng chức năng bắt giữ khi lẩn trốn trong một ngôi chùa ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Công an huyện Thanh Liêm đã củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng Long cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần