928 điểm trường ở miền Trung hoãn tổ chức khai giảng do mưa lũ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 5/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ.

Trường THCS Phong Bình (Hà Tĩnh) vẫn đang ngập sâu 
Theo đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến ít nhất 5 người bị chết (Quảng Bình 2 người, Yên Bái - Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế, mỗi địa phương 1 người). 15.281 nhà dân bị ngập, nặng nề nhất là tại Hà Tĩnh với gần 5.500 nhà dân.
Các địa phương đã phải sơ tán tại chỗ 3.760 hộ dân; trong đó, Quảng Bình 2.578 hộ dân và Quảng Trị 1.182 hộ dân. Bên cạnh đó, 12.574ha lúa bị ngập (nhiều nhất tại Hà Tĩnh với gần 5.000ha, Quảng Trị khoảng 4.500ha), hệ thống thủy lợi bị hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất.
Đáng chú ý, mưa lớn đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường, khu vực dân cư và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khai giảng năm học mới tại nhiều tỉnh Trung Bộ. Thống kê trong ngày 5/9, đã có 928 điểm trường phải hoãn tổ chức lễ khai giảng. Trong đó, nhiều nhất là Hà Tĩnh: 323 trường; tiếp đến là Quảng Bình: 239 trường, Nghệ An: 183 trường, Quảng Trị: 173 trường và Thừa Thiên Huế: 10 trường.
Theo nhận định, đêm nay (5/9) tại các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa mưa to (lượng mưa từ 20 - 40mm/12 giờ). Riêng Hà Tĩnh - Quảng Bình có mưa to đến rất to (từ 40 - 70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ). Từ ngày 6/9, mưa ở Trung Bộ sẽ giảm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần