Cử tri thị xã Sơn Tây kiến nghị thay đổi cách tính giá điện bậc thang như hiện nay

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/7, Đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 29 có buổi tiếp xúc cử tri tại UBND thị xã Sơn Tây. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Sơn Tây đã kiến nghị thay đổi cách tính giá điện bậc thang như hiện nay; phát triển sản xuất nông nghiệp...

Buổi tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây của đoàn Đại biểu HĐND TP (Ảnh: Phan Thanh)
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV với những nội dung đáng chú ý như: HĐND TP đã xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời thông qua 13 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết thường kỳ, 12 nghị quyết chuyên đề.
Trong đó, nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách dân sinh như: Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của TP Hà Nội; mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, tổ dân phố; thành lập mới thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020; ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội…
Cử tri thị xã Sơn Tây có nhiều kiến nghị với đoàn Đại biểu HĐND TP. (Ảnh: Phan Thanh)
Đặc biệt, điểm mới tại kỳ họp này là Thường trực HĐND TP đã gửi xin ý kiến các đại biểu HĐND về chương trình kỳ họp. Theo đó, 95,7% số đại biểu HĐND đã nhất trí hình thức chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại hội trường về vấn đề phục hồi và duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, sau dịch Covid-19.
Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Sơn Tây tập trung phản ánh, kiến nghị các vấn đề như chế độ chính sách cho giáo viên mầm non nghỉ hưu trước đây; kiến nghị thay đổi cách tính giá điện bậc thang như hiện nay; phát triển sản xuất nông nghiệp.
Bên cạnh đó các cử tri còn có ý kiến về công tác thủy lợi nội đồng; điều chỉnh, quản lý địa giới hành chính khu dân cư Cầu Dù - phường Trung Sơn Trầm và khu đô thị Phú Hà - phường Phú Thịnh; công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng; chính sách phát triển sản phẩm của làng nghề bánh tẻ Phú Nhi; sớm đưa trường THCS Phú Thịnh đi vào hoạt động; đảm bảo an toàn hệ thống đê, kè Hồng Hậu trong mùa mưa bão…
Thay mặt UBND thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Tạ Thanh Phong đã tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ được chuyển đến HĐND TP và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm  nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần