Ấn Độ - Việt Nam: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Là những DN thiết kế và đóng tàu tuần tra, hải quân tốt nhất Ấn Độ, chúng tôi đảm bảo việc thực hiện theo nhu cầu từ phía Việt Nam, qua đó giúp lực lượng cảnh sát biển tuần tra trong mọi hoạt động”.

Đó là ý kiến của các DN đóng tàu Ấn Độ tại buổi gặp gỡ DN hàng hải Việt Nam - Ấn Độ ngày 25/9, do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp cùng Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Hải Phòng tổ chức.

Đại diện DN đóng tàu Goa Shipyard của Ấn Độ tại buổi gặp gỡ.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish nhận định, năm 2017 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, khi hai nước kỷ niệm 45 năm Ngày thiệt lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược, 25 năm quan hệ đối tác Ấn Độ - ASEAN... Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có nguồn gốc sâu xa và có nhiều điểm tương đồng trong văn hóa.

Đồng thời, việc hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Việt Nam năm 2016 là cột mốc quan trọng cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Đại sứ Harish mong rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải. Qua đó, trở thành cầu nối giúp DN hai bên có cơ hội hợp tác, nhất là trong lĩnh vực chế tạo tàu hải quân giá trị lớn.

Theo Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish, hai tàu Hải quân Ấn Độ INS SATPURA và INS KADMATT với 65 sĩ quan và 580 thuỷ thủ đã cập cảng Chùa Vẽ (TP Hải Phòng) bắt đầu chuyến thăm thiện chí tại TP Cảng từ 23 - 27/9. Toàn bộ thiết bị trên hai tàu đều là hàng sản xuất nội địa của Ấn Độ, bao gồm các thiết bị như Radar, thiết bị liên lạc, thiết bị tác chiến…

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi, chính phủ hai nước đã ký thỏa thuận trị giá 100 triệu USD đóng 12 tàu tuần tra hải quân cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. “Cũng trong chuyến thăm này, Chính phủ Ấn Độ đã công bố một khoản tín dụng trị giá 500 triệu USD trong lĩnh vực quốc phòng. Chúng tôi mong muốn gói tín dụng này sẽ sớm được giải ngân”, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết.

 Đoàn đại biểu tham quan phòng tác chiến của tàu Hải quân Ấn Độ INS SATPURA hiện đã cập cảng Chùa Vẽ, TP Hải Phòng.

Cũng trong buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, lãnh đạo TP sẽ thường xuyên tiếp thu kiến nghị, đề xuất để tạo cơ hội cho DN Ấn Độ và Việt Nam cùng phát triển. Qua đó, thúc đẩy hợp tác đầu tư và giao thương giữa DN hai nước.

Tại buổi gặp, đại diện của nhiều DN đóng tàu Ấn Độ bao gồm Goa Shipyard, Bharat Electronics Limited, Larsen & Toubro cho biết, trực thuộc Bộ Quốc phóng Ấn Độ và là một trong những DN thiết kế và đóng tàu lớn nhất cả nước, họ đảm bảo rằng, sẽ phục vụ nhu cầu phía đối tác, qua đó giúp lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong mọi hoạt động tuần tra trên biển.

Nhân dịp này, các đại biểu có dịp tham quan hai tàu Hải quân Ấn Độ INS SATPURA và INS KADMATT cập cảng Chùa Vẽ (TP Hải Phòng) bắt đầu chuyến thăm thiện chí tại TP Cảng từ 23 - 27/9. Tàu INS SATPURA do đại tá Rahul Shankar làm thuyền trưởng, tàu INS KADMATT do trung tá Nithin Cariappa làm thuyền trưởng.

Theo đó, chuyến thăm của hai tàu Hải quân Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng hải quân nói riêng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy hai tàu Hải quân sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ tư lệnh Hải quân, phối hợp với Hải quân Việt Nam tổ chức huấn luyện chung về vận động đội hình trên biển, giao lưu thể thao với các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần