[Ảnh] Bến xe Mỹ Đình siết chặt phòng, chống dịch Covid-19

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, đặc biệt sau khi xuất hiện các ca nhiễm tại Quảng Ninh, Hải Dương và mới nhất là Hà Nội. Công tác phòng chống dịch tại bến xe Mỹ Đình đang được siết chặt.

 Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, ngay sau khi xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn Hải Dương và Quảng Ninh, tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đã ra thông báo siết chặt những biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
 Các nhà xe được yêu cầu dán thông báo cho hành khách phải đeo khẩu trang trước khi lên xe, cùng với đó là rửa tay sát khuẩn.
 Hành khách chờ xe tại bến xe Mỹ Đình.
 Nhiều người cũng được yêu cầu không tụ tập đông người, đứng đúng khoảng cách để phòng ngừa sự lây lan.

 Nhân viên tại bến xe Mỹ Đình luôn ra thông báo yêu cầu người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 "Việc đeo khẩu trang cũng như các biện pháp phòng dịch Covid-19 là điều cần thiết. vì thế chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì hệ thống loa phát thanh liên tục tuyên truyền cho các hành khách và nhà xe" - nhân viên tại bến xe chia sẻ.
 Hành khách được đo thân nhiệt cũng như yêu cầu đeo khẩu trang.
 Ngồi giãn cách cũng đã được yêu cầu đối với hành khách trong thời gian chờ xe.
 
 Hành khách được rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe.
 Công tác phòng chống dịch Covid-19 đang được siết chặt ở mọi nơi.