[Ảnh] Điện Panthéon ở Paris thất thủ vì người nhập cư bất hợp pháp

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau biểu tình "Áo vàng", giờ nước Pháp lại tiếp tục đau đầu với vấn đề nhập cư.

Hàng trăm người di cư bất hợp pháp đã tự xưng là nhóm biểu tình “áo đen” và xông vào Điện Panthéon ở trung tâm Paris hôm 12/7 yêu cầu Chính phủ hợp thức hóa tình trạng cư trú tại Pháp.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra. Hàng chục người biểu tình đã bị bắt giữ.

Khoảng 13h (giờ địa phương), hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ tùy thân, đã phong tỏa và biểu tình tại khu vực điện Panthéon. Họ yêu cầu được gặp Thủ tướng Pháp Edouard Philippe và yêu cầu được Chính phủ Paris hợp thức hóa tình trạng cư trú.

Panthéon là một địa điểm du lịch quan trọng tại thủ đô Paris, thu hút rất đông du khách. Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát đã phải sơ tán du khách trước khi tiến hành sơ tán toàn bộ những người biểu tình ra khỏi khu vực này.

Đụng độ đã diễn ra giữa lực lượng cảnh sát và những người biểu tình, những người tự xưng là “Áo đen” – theo tên gọi của một nhóm người di cư hiện đang sinh sống tại vùng Ile-de-France. 

Lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng lựu đạn hơi cay để đẩy lui những người biểu tình quá khích.

Các sĩ quan cảnh sát chống bạo động đụng độ với những người di cư bất hợp pháp bên ngoại Điện Panthéon ở Paris.

 Người di cư bị cảnh sát bao vây sau khi phong tỏa tượng Điện Panthéon.

Cảnh sát chống bạo động đụng độ với những người di cư bất hợp pháp ở Điện Panthéon. 

Một sĩ quan cảnh sát chống bạo động được điều trị y tế sau khi đụng độ với những người di cư bên ngoài Điện Panthéon.

 Những người di cư bất hợp pháp tham dự biểu tình bên ngoài Điện Panthéon.
 Họ tự xưng là nhóm "Áo đen", như một cách "ăn theo" biểu tình "Áo vàng" nổi lên tại Pháp thời gian qua do phản đối thuế năng lượng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần