[Ảnh] Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng nhìn từ trên cao

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến cuối ngày 30/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể trong vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Đỉnh khe sạt lở tại xã Trà Leng. Ảnh: Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai.
Trước đó, chiều 28/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều vụ sạt lở, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) khiến 53 người bị vùi lấp.
Phép màu đã đến khi có 33 người sống sót và bị thương được tìm thấy. Đối với 20 trường hợp còn lại, đến cuối ngày 30/10, lực lượng chức năng đã đã tìm thấy 8 thi thể, còn 12 nạn nhân mất tích.
Hiện trường vụ sạt lở rất ngổn ngang, các lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương thông đường, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Những ngày qua, hơn 300 nhân lực từ bộ đội, công an, dân quân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm sự sống các nạn nhân ở dưới lớp bùn đất.
Khe sạt lở chính. Ảnh: Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai.
Chiều 30/10, 3 chú chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng đã được đưa đến tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đễ hỗ trợ công tác tìm kiếm. Cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Nam cũng điều thêm 1 chó nghiệp vụ để hỗ trợ. Khu vực nơi lực lượng chức năng đóng quân và triển khai công tác tìm kiếm xuất hiện mưa nhỏ.
Ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, phương án sử dụng flycam dọc tuyến sông bị sạt lở để quan sát hiện trường, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích đang được triển khai nhằm tập trung tìm kiếm nhanh nhất có thể những nạn nhân hiện còn đang mất tích.
Thượng nguồn của khe sạt khiến đất đá đổ xuống xóm nhỏ ở xã Trà Leng. Ảnh: Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai.
Toàn cảnh đường sạt vùi lấp 11 nhà dân với 53 người tại xã Trà Leng. Ảnh: Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai.
Công tác tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích đang được tích cực triển khai. Ảnh: Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai.