[Ảnh] Mãn nhãn với siêu xe F1 lăn bánh tại Hà Nội

Ngọc Tú - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 20/4, đội đua F1 Aston Martin Red Bull và tay đua huyền thoại David Coulthard có màn "ra mắt" người dân Thủ đô Hà Nội.

Lần đầu tiên người hâm mộ môn thể thao tốc độ tại Việt Nam đã được hòa mình trong bầu không khí gay cấn đến nghẹt thở với màn trình diễn đỉnh cao của những chiếc xe đua F1 nổi tiếng.

  Đây là chương trình nằm trong sự kiện ''Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix'', nhằm quảng bá cho chặng đua F1 tại Việt Nam, diễn ra vào tháng 4/2020.
 Chiếc xe của đội đua F1 Aston Martin Red Bull là ''nhân vật chính'' trong sự kiện Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix tại Mỹ Đình tối 20/4.
 David Coulthard, tay đua từng 13 lần chiến thắng và 62 lần đứng trên bục podium, là nhân vật chính ở sự kiện, khi ông lái thử chiếc RB7 của đội Red Bull. Đây là chiếc xe từng cùng Sebastian Vettel vô địch F1 2011.
 
 

David Coulthard - tay đua từng 13 lần chiến thắng và 62 lần đứng trên bục podium.
Đặc biệt, David Coulthard đã lái thử chiếc RB7 của đội Red Bull ngay tại Mỹ Đình. Đây là chiếc xe từng cùng Sebastian Vettel vô địch F1 2011.
 
 
 
Cận cạnh siêu xe F1 lăn bánh tại Việt Nam.

 

  Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, đường đua F1 tại Hà Nội được khởi công xây dựng
  Đường đua có 22 khúc cua, xuất phát từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sau đó đến đại lộ Thăng Long rồi quay trở lại sân Mỹ Đình với tổng chiều dài 5.565m.
Điều đặc biệt, đường đua Hà Nội có nét độc đáo vì kết hợp giữa đường đua TP (city race) và đường đua đường phố (street race), với mục tiêu sẽ mang lại những trải nghiệm mới.
 Theo BTC, sẽ có 3 hạng vé được bán ra cho người hâm mộ môn thể thao tốc độ này, bao gồm các hạng vé Phổ thông (Walkabout Tickets, tương đương loại vé General Admission ở các đường đua khép kín), vé Khán đài (Grandstand Tickets) và vé VIP - được ngồi khu riêng, có đồ ăn, uống, chỗ đỗ xe, lối đi riêng... (Hospitality Tickets).
 Giá vé khởi điểm cho chặng đua F1 đầu tiên, mức giá cho hạng thấp nhất rơi vào khoảng 75USD, tương đương 1.750.000 đồng.
 Người hâm mộ môn thể thao tốc độ có thể mua vé tại website www.f1vietnamgp.com và sau đó sẽ thông qua kênh đại lý.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần