Australia sẵn sàng tham gia cuộc chiến lâu dài chống IS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Ngoại giao Australia - Julie Bishop khẳng định quốc gia này sẽ tham gia chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dù cuộc chiến này có thể kéo dài trong nhiều năm.

Trước đó, hôm qua (9/9), Thủ tướng Tony Abbott cũng đã tuyên bố nước này sẽ sử dụng dòng máy bay RAAF để tiến hành không kích vào các mục tiêu của IS tại Iraq.

Australia đã tham gia liên quân quốc tế chống IS từ tháng 8/2014. Tháng trước, chính quyền Mỹ đã kêu gọi Australia tăng cường hoạt động không kích các mục tiêu IS tại Syria khi tổ chức này đang mở rộng vùng kiểm soát.

Nhiều chuyên gia khẳng định cuộc chiến chống IS không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà sẽ là cuộc chiến lâu dài và cần có sự hợp tác của các quốc gia trên thế giới.