Bà Lại Hà Phương tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hà Đông đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Ban Chấp hành khóa mới và đề ra 6 chỉ tiêu cơ bản, 3 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đoàn kết, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu phụ nữ quận Hà Đông lần thứ XXI.

5 năm qua, Hội LHPN quận Hà Đông đã bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp, có trọng tâm, chiều sâu đẩy mạnh phong trào phụ nữ và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trong đó, 5 điểm nổi bật nhất nhiệm kỳ qua Hội LHPN Hà Đông đã cố gắng, nỗ lực thực hiện là: Đổi mới công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; sáng tạo tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như: Phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia văn minh hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hội chủ động khai thác các nguồn vốn được 595,63 tỷ đồng hỗ trợ 20.220 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, Hội đã phát động phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, mô hình mới “Phụ nữ Hà Đông nói không với rác thải nhựa”. Củng cố, phát triển và nâng cao vai trò tổ chức Hội; tham gia giám sát, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh.
Ban Chấp hành Hội LHPN quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

Hội đã rút ra bài học kinh nghiệm cho những tồn tại của nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu chung trong nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tập hợp, động viên các tầng lớp phụ nữ và nhân dân phát huy tiềm năng, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần xây dựng quận Hà Đông văn minh, hiện đại và phát triển bền vững với 6 chỉ tiêu cơ bản.
Tại Đại hội, 27 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới. Bà Lại Hà Phương tiếp tục được tín nhiệm tái cử làm Chủ tịch Hội LHPN quận nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh đánh giá cao sự nỗ lực của Hội LHPN Hà Đông và nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới có không ít khó khăn khi bùng nổ của công nghệ 4.0, dịch bệnh Covid-19, do đó tổ chức hội cần quan tâm, đẩy mạnh công tác Hội trong điều kiện mới, giáo dục pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình ấm no, văn minh, xây dựng cộng đồng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thực hiện ứng xử trong gia đình; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, xây dựng đảng, chính quyền, bình đằng giới và an sinh xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần