Bắc bộ độ ẩm lên tới 94%, tiết trời ấm áp

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệt độ ngoài trời lúc này tại Hà Nội đang là 20 độ, độ ẩm vẫn cao 94%, gió nhẹ. Hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng gần 24 độ (giảm nhẹ so với hôm qua),đêm lại về 19 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, khu vực Bắc bộ tiếp tục xuất hiện sương mù vào sáng sớm do có sóng lạnh yếu bổ sung, trạng thái rét vẫn duy trì tại Bắc bộ vào đêm và sáng sớm, có nơi dưới 13 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ tại miền Đông thuộc Nam Bộ có nơi trên 32 độ C.

 Nguồn ảnh Internet

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/1, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ , có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang là 20 độ, độ ẩm vẫn cao 94%, gió nhẹ. Hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng gần 24 độ (giảm nhẹ so với hôm qua),đêm lại về 19 độ.

Từ nay tới hết 25/01 trời Hà Nội vẫn khá ấm áp, đặc biệt là vào hôm 25 khả năng nhiệt độ tăng cao so với tiết trời mùa đông. Từ 26/01 trời chuyển rét, nhiệt độ giảm nhẹ. Đêm 28 không khí lạnh tăng cường mạnh thì giờ này tuần sau Hà Nội sẽ cả miền Bắc khả năng sẽ rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C; miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần