Bàn giao báo Pháp luật & Xã hội về báo Kinh tế & Đô thị

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/1, Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ bàn giao báo Pháp luật & Xã hội trực thuộc Sở Tư pháp về báo Kinh tế & Đô thị. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Thông tin - truyền thông và 2 cơ quan báo Kinh tế & Đô thị, Pháp luật & Xã hội.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao biên bản bàn giao.

Thực hiện Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TP Hà Nội, thời gian qua báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận và tổ chức lại báo Kinh tế & Đô thị trên cơ sở sáp nhập báo Pháp luật & Xã hội.
Để thực hiện thành công việc bàn giao, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Tại buổi lễ diễn ra chiều 18/1, đại diện các bên liên quan đã thông qua hai biên bản bàn giao, tiếp nhận hồ sơ 76 viên chức, người lao động, cũng như tài chính, tài sản của báo Pháp luật & Xã hội về báo Kinh tế & Đô thị quản lý, sử dụng.
Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, trong quãng thời gian hoạt động độc lập vừa qua, báo Pháp luật & Xã hội trực thuộc Sở đã hoàn thành sứ mệnh, đóng góp tích cực vào mặt trận thông tin, tuyên truyền của TP. Ông Tuấn mong muốn sau khi tiếp nhận, tập thể lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị sẽ sớm xây dựng đề án việc làm và tạo điều kiện để viên chức, người lao động của báo Pháp luật & Xã hội bắt tay ngay vào công việc ở “ngôi nhà mới”.
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết, thực hiện Quyết định số 4656/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị đã sớm xây dựng đề án và tổ chức triển khai các bước theo đúng trình tự, quy định pháp luật. Sau khi tiếp nhận, báo Pháp luật & Xã hội sẽ trở thành Ban Pháp luật & Xã hội trực thuộc báo Kinh tế & Đô thị, thực hiện các chuyên đề chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực trên hai ấn phẩm báo in và báo điện tử Kinh tế & Đô thị.
Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại lễ bàn giao.
Về công tác cán bộ, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức cho biết, báo Kinh tế & Đô thị đã xây dựng quy chế và có phương án sau khi tiếp nhận báo Pháp luật & Xã hội. Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, quá trình phát triển, vận động đặt ra những đòi hỏi mới. Từ nhiều năm qua, hai cơ quan báo cũng đã có mối quan hệ gắn bó, thân thiết, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của TP. Chính vì vậy, việc sáp nhập hai tờ báo sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới.
“Chúng tôi cam kết với trách nhiệm của cơ quan ngôn luận trực thuộc UBND TP Hà Nội, sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của việc tổ chức lại báo Kinh tế & Đô thị trên cơ sở tiếp nhận báo Pháp luật & Xã hội. Đoàn kết, thống nhất để báo Kinh tế & Đô thị sau sáp nhập tiếp tục phát triển vững mạnh, đồng thời, hỗ trợ viên chức, người lao động báo Pháp luật & Xã hội yên tâm công tác khi về với “ngôi nhà mới”…” - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức chia sẻ.