Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin cập nhật đầu giờ chiều hôm nay (28/10), tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, cây cối bật gốc, nhiều người thương vong khi chằng chống nhà.

Bão số 9 đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sức gió mạnh nhất cấp 11 - 12, giật cấp 14

Bão số 9 đang gây mưa to, gió lớn ở nhiều nơi

3 phương tiện bị chìm và mất liên lạc, huy động 2 tàu kiểm ngư để tìm kiếm cứu nạn

Bão số 9 gây gió giật mạnh tại nhiều nơi ở miền Trung

Quảng Nam: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi giúp dân

Trao đổi với Zing chiều 28/10, ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết tại địa phương có 2 cán bộ xã khi giúp dân đã bị đất đá sạt lở vùi lấp. "Khoảng 14h chiều nay, anh Hồ Văn Sợ, cán bộ dân vận và Hồ Văn Độ, Phó bí thư đoàn xã Phước Lộc, khi đi giúp dân đã bị vùi lấp", ông Quảng thông tin và cho biết đang tổ chức họp để thành lập tổ tìm kiếm hai nạn nhân.

 Mưa lớn làm đất đá đổ sập xuống khu dân cư, vùi lấp một phần nhà cửa của nhiều hộ dân ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 chiều nay. Đất đá sạt lở theo mưa lớn chảy tràn xuống đường kéo dài hàng chục mét. Có 4 người dân suýt bị đất đá vùi lấp, may mắn đã thoát được. Ảnh: Báo Quảng Nam điện tử
 Hiện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, tuy nhiên trận sạt lở vùi lấp khá nhiều tài sản của người dân. Những hộ dân bị ảnh hưởng đã được đưa đến trú ẩn tại trụ sở Đài Truyền thanh - truyền hình Nam Trà My. Ảnh: Báo Quảng Nam điện tử.

Hơn 56.000 nhà dân bị tốc mái

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, sau bão, ngập lụt gây chia cắt 2 thôn với 259 hộ,1.225 người dân tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Hiện tại có 360 xã đang bị mất điện (chủ động cắt điện chống bão), tại Đà Nẵng (11 xã); Quảng Nam (56 xã); Quảng Ngãi (145 xã); Bình Định (97 xã); Phú Yên (51 xã).

 Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 28./10, gió giật mạnh đã làm tốc toàn bộ mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra sự việc, Khoa Nội tiêu hóa có 48 bệnh nhân đang điều trị, các bác sĩ đã đưa các bệnh nhân đến những khu vực an toàn. Ảnh: Báo Quảng Nam

Thống kê cho thấy bão số 9 đã làm sập 34 nhà (Quảng Ngãi 9, Bình Định 23, Phú Yên 1, Gia Lai 1). Số nhà bị tốc mái do bão là 56.163 nhà, trong đó chủ yếu ở Quảng Ngãi (53.390 nhà). Bên cạnh đó, có 31 trụ sở cơ quan ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng; 35 điểm trường ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum bị tốc mái.

 Sóng lớn tràn vào đến nhà dân ở xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ).  Ảnh: Báo Quảng Nam điện tử

Về hạ tầng giao thông, một cầu treo ở huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi, chia cắt 115 hộ với 680 người thôn 11, xã Đắc Ruồng.

Trong hơn 56.000 ngôi nhà bị tốc mái, có đến hơn 53.000 nhà ở Quảng Ngãi.

Quảng Nam: Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Vu Gia

Lúc 16 giờ 30 phút chiều 28/10, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Vu Gia đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 16 giờ trên các sông như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,75m, dưới BĐ2 0,25m; 

Theo thông báo số 214/TB-CT lúc 15 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi về việc vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 (tăng lưu lượng xả tràn lần 2): Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành: 15h30 ngày 28/10/2020. Lưu lượng xả tràn dự kiến: đến 11.400 m 3 /s. Hiện tại, lưu lượng thủy điện Đăk Mi 4 đang xả xuống hạ du là 5.100m3 /s. Với trường hợp thủy điện tiếp tục duy trì mức xả như hiện tại về hạ lưu trong 6-12 giờ tới, thì mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 10,3m, trên BĐ3: 1,3m (dưới mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,47m). Trường hợp sẽ xả xuống hạ lưu như dự kiến (11.400m 3 /s), trong 6-12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 11,2m, trên BĐ3: 2,2m (vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43m).

 Nhà dân Tam Xuân 2 bị hư hỏng hoàn toàn.  Ảnh: Báo Quảng Nam điện tử

Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam), thành phố Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 4. 

Trung tâm đề nghị các đơn vị chức năng chỉ đạo các chủ hồ chứa vận hành điều tiết các hồ đảm bảo giảm ngập lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn hồ chứa.

Thiệt hại do bão số 9: 3 người thương vong, gần 1.100 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái

Thống kê đến 15 giờ chiều nay (28/10), bão số 9 đã khiến 1 người chết (Gia Lai, do trú mưa ở lán bị sập), cùng 2 người khác bị thương (Bình Định). 4 nhà dân bị sập đổ tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, mỗi địa phương 1 nhà. Đồng thời, 1.095 nhà bị tốc mái (Quảng Ngãi 934, Bình Định 2, Phú Yên 44, Gia Lai: 109, Kon Tum 6).
Cầu treo huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi, chia cắt 115 hộ với 680 người thuộc thôn 11, xã Đắc Ruồng (Kon Tum). Sạt lở gây ách tắc giao thông tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Liên quan đến 2 tàu của Bình Định bị chìm trên biển ngày 27/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được gấp rút thực hiện...
 Sau khi bão số 9 quét qua huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), nhiều nhà dân bị sập, tàu thuyền và lồng bè nuôi cá của người dân bị hư hỏng, nhiều tàu bị đánh chìm, gây thiệt hại lớn. Ảnh: Zing.vn

Kon Tum: Lũ cuốn trôi cầu, hàng nghìn người dân bị cô lập

Tại Gia Lai, bão số 9 làm tốc mái 21 ngôi nhà và nhiều trường học tại các huyện Chư Suê, Ia Hiao, Krông Chro.

Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 7
 Ảnh: Zing.vn

Trong khi đó, ở Kon Tum, bão khiến quốc lộ 24 và quốc lộ 26 qua huyện Kon Plông bị ngập nước, các phương tiện không thể lưu thông. Hiện nay xã Măng Cành, huyện Kon Plông với hàng nghìn nhân khẩu đã bị cô lập vì tỉnh lộ 676 ngập sâu.

Lũ lớn cũng xuất hiện tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cuốn trôi cầu sắt nối xã Đắk Pne với trung tâm huyện khiến 1.500 khẩu bị cô lập.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei Hoàng Trung Thông cho biết mưa lớn còn khiến tuyến đường tỉnh lộ 673 và đường Hồ Chí Minh, nhiều điểm sạt lở khiến xã Đắk Plô và Ngọc Linh bị cô lập.

Kon Tum: Xuất hiện vứt nứt dài hơn 15m trên đèo Măng Đen, nguy cơ sạt lở cao

Theo thông tin trên báo Kon Tum điện tử, chiều 28/10, theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, trên Quốc lộ 24 xuất hiện vài điểm sạt lở và có 3 điểm ách tắc giao thông hoàn toàn.

Trong đó, đặc biệt, tại km 122+420 đèo Măng Đen- QL24 xuất hiện vết sụt lún, nứt phía ta luy âm dài 15 m, nguy cơ sạt 1/2 mặt đường. Đơn vị quản lý đường đã cắm biển cảnh báo cho người và phương tiện qua lại biết đề phòng.

 Vết nứt trên đường đèo Măng Đen. Ảnh: VP.Báo Kon Tum điện tử

Ngoài ra, trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Đăk Glei tiếp tục xuất hiện vài điểm sạt lở và cây đổ ngang đường, giao thông gián đoạn. Ngay sau đó, đơn vị quản lý đường đã huy động nhân công, máy móc tiến hành khắc phục và đã thông đường, đảm bảo giao thông. Chi cục quản lý đường bộ III.4 chỉ đạo đơn vị quản lý đường tập trung máy móc tại những điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sạt lở để đảm bảo giao thông cho các phương tiện qua tuyến đường.

 Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei. Ảnh: VP/ Báo KonTum điện tử

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Kon Tum, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang tăng dần và đã có lũ.

Mực nước đo được lúc 12h trưa nay (28/10) trên sông Đăk Bla tại trạm Kon Plông (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) là 595,26 m, cao hơn mức báo động cấp 3 là 0,76 m, tại trạm Kon Tum (cầu treo Kon Klor) là 517,80 m, thấp hơn mức báo động cấp 1 là 0,70 m.

Trên sông Pô Kô tại Đăk Mốt (xã Tân Canh, huyện Đăk Tô) mực nước đo được là 584,52 m, xấp xỉ mức báo động cấp 2.

Các sông Đăk Tờ Kan, Đăk Psi, Sa Thầy mực nước đang ở mức báo động cấp 2.

Theo dự báo trong 24 tới, lũ trên các sông tiếp tục tăng nhanh, đạt đỉnh sau đó giảm dần.

 Mưa lớn, nước dâng cao trên đường vào xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei). Ảnh: VPBáo Kon Tum điện tử

Sông Đăk Bla tại Kon Plông là 595,60 m, cao hơn mức báo động cấp 3 là 1,10 m, xuất hiện trong khoảng từ 14h – 17h chiều nay (28/10); tại Kon Tum là 521,50 m, cao hơn mức báo động cấp 3 là 1,0 m, xuất hiện trong khoảng từ 20h – 23h ngày 28/10.

Sông Pô Kô tại Đăk Mốt là 586,90 m, cao hơn mức báo động cấp 3 là 0,40 m, xuất hiện trong khoảng từ 19 h– 22h ngày 28/10.

Sông Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô là 579,00 m, ở mức báo động cấp 3, xuất hiện trong khoảng từ 18h – 21h ngày 28/10.

Các sông Đăk Psi, Sa Thầy mực nước đỉnh lũ đạt cao hơn mức báo động cấp 3 từ 0,3 – 0,7 m.

 Mưa lớn, nước dâng cao trên đường vào xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei). Ảnh: VP Ảnh: Báo Kon Tum điện tử

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ và khe núi thuộc địa bàn các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Glei, Đăk Hà, Kon Rẫy, Ngọc Hồi; ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc các huyện Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Rẫy, Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum; sạt lở đất ở các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Đăk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Tô.

 Sáng 28/10, một người dân đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện Plei Krông gặp mưa to, gió lớn nên mắc kẹt trên nhà bè nuôi cá. Rất may sau đó đã được cứu hộ kịp thời. Ảnh: Báo Kon Tum điện tử

Lũ trên các sông đang lên

Lúc 15 giờ 30 phút, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mực lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum đang lên. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể ở trên báo động 2, sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Trà Khúc và sông Vệ (Quảng Ngãi) đều trên báo động 3.

Đáng lưu ý, đỉnh lũ trên sông Đắkbla (Kon Tum) có thể lên đến 522,5m - trên báo động 3 gần 2m.

 Tuyến đường lên Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi cây cối ngã đổ ngổn ngang sau trận càn quét của bão số 9. Người dân phải rất vất vả, khó khăn khi lưu thông qua các đoạn đường này.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, đặc biệt tại các huyện: 2 Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền; Quảng Nam: Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My; Quảng Ngãi: Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh; Bình Định: Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh; Kon Tum: Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai, Đắk Hà, Sa Thầy, Konplong; Gia Lai: An Khê, Ayun Pa, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ, Chư Pưh, Phú Thiện

Nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, đặc biệt tại các huyện: Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền; TP Đà Nẵng: Liên Chiểu, Thanh Khê; Quảng Nam: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An; Quảng Ngãi: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Bình Sơn, TP.

Quảng Ngãi; Bình Định: Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, thành phố Quy Nhơn; Kon Tum: Đắk Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Konplong, TP Kon Tum; Gia Lai: Ayunpa, Iapa, Phú Thiện, Krôngpa, Chư Prông.

Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình lên mức BĐ2-BĐ3, sông nhỏ lên mức BĐ3; hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

 Trưa 28/10, phố cổ Hội An có gió lớn. Gió giật mạnh khiến nhiều cây trong thành phố bật gốc chắn ngang đường. Đến 15 giờ cùng ngày, nơi đây vẫn có mưa ngắt quãng kèm gió mạnh giật từng cơn.

Trong chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m; Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía đông Bắc của bão số 9, sau ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Đắk Lắk: Một người tử vong do bị tôn bay trúng

Chiều 28/10, ông Nguyễn Thế Thập, Trưởng phòng NN&PTNT huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 9, địa huyện có mưa kèm gió lớn, khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, một người tử vong do tôn bay trúng.

 Chiếc xe máy do nạn nhân điều khiển tại hiện trường vụ việc/Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử.

Nạn nhân là ông Y Bê Niê (40 tuổi, trú tại buôn Choá, xã Krông Jing, huyện M’đrắk). Khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, khi ông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Đông Trường Sơn thì bị một tấm tôn lớn bay trúng người, khiến ông ngã xuống đường và tử vong.

Tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, theo thông tin báo Quảng Nam, mưa to kéo dài kèm theo gió lớn khiến nhiều khu dân cư bị sạt lở nặng, đã có người dân trong một gia đình tại thôn 2 (xã Phước Thành) bị thương được chuyển đến cấp cứu tại Trạm y tế xã.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Nguyễn Quảng cho biết, qua thông tin sơ bộ hiện trên địa bàn huyện đã có ít nhất 10 ngôi nhà của người dân bị sạt lở. Chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn. 

 Nhiều ngôi nhà của người dân ở Phước Sơn bị sạt lở gây hư hại. Ảnh: Đức Tín/Báo Quảng Nam

Tại Hội An, từ 12 giờ trưa nay (28/10), theo thông tin từ báo Quảng Nam, gió bắt đầu tăng cấp mạnh mẽ và quật đổ nhiều cây cối, kể cả cây cổ thụ. Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, sóng lớn đã đánh tràn lên nhiều mái nhà của người dân ở Bãi Làng (xã đảo Tân Hiệp).

Cuối giờ sáng nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PT-NT) Trần Quang Hoài và đoàn công tác đã có chuyến thực địa vệt sạt lở bờ biển Hội An để nắm tình hình báo cáo về Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 đặt tại Đà Nẵng. Tại vùng ven biển Cẩm An, Cửa Đại gió đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà trong đó có cả cơ sở lưu trú. Trong khu vực phố cổ Hội An, hàng chục cây lớn bị quật gãy đổ nằm ngổn ngang ven đường. Mực nước tại Hội An hiện đang dao động ở báo động 1, khiến đường Bạch Đằng ngập sâu và tràn lên một số tuyến đường khác ven sông Hoài.

 TP Tam Kỳ trong cơn bão lúc 12 giờ 45 phút trưa nay 28/10.

Lúc 13 ngày 28/10 tại Quảng Nam, theo thông tin từ báo Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành  Lê Văn Sinh cho biết, trưa nay một tàu câu mực đang neo đậu tại âu thuyền xã Tam Quang, huyện Núi Thành bị đứt neo, gió đẩy trôi vào vùng nước cạn.

Nhiều ngôi nhà người dân ở phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) đã tốc mái. Ảnh: Báo Quảng Nam

Tại thời điểm tàu bị trôi, trên tàu vẫn còn 2 ngư dân đang mắc kẹt trên nóc ca bin. Do có gió mạnh nên tàu đang nghiêng. Hiện hai ngư dân đã liên lạc được với lực lượng biên phòng và đã được hướng dẫn họ giữ liên lạc với đất liền và mặc áo phao an toàn. Huyện đã báo cáo UBND tỉnh và đã có chỉ đạo các lượng, khi gió tan sẽ cử lực lượng đến cứu. Cũng tại huyện Núi Thành, hiện có rất nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do bão số 9 gây ra.

 Ngầm Sông Nước Oa, QL 40B tại xã Trà Tân bị nước lũ băng qua. Ảnh: Báo Quảng Nam

Tại Bắc Trà My lúc 12 giờ trưa 28/10, gió giật mạnh chưa từng có, điện và giao thông bị tê liệt; nhiều nhà dân bị tốc mái, di dời khẩn cấp hơn 200 người đến nơi an toàn.

 Một nhà dân bị tốc mái hoàn toàn ở xã Trà Nú. Ảnh:Báo Quảng Nam

Nhiều người dân sinh sống lâu đời ở Bắc Trà My nhận định, họ chưa từng chứng kiến gió giật mạnh như cơn bão này gây ra trước đây. Thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất hàng chục nhà dân bị tốc mái, trong đó có 4 hộ bị tốc mái hoàn toàn; trên 150 hộ nhà ở có nguy cơ cao bị sạt, nhà yếu, dễ bị tốc mái hoặc sập với trên 200 nhân khẩu được vận động, di dời đến trú ngụ tại Trụ sở UBND xã, Trạm Y tế, trường học và nhà người thân đảm bảo an toàn.

Di dời nhiều nhất là tại Trà Nú, 26 hộ 75 khẩu và Trà Bui 16 hộ, 67 khẩu. Hệ thống điện bị mất toàn huyện từ khuya ngày 27/10; giao thông các tuyến huyết mạch từ huyện về các xã bị tê liệt do nước lũ các sông, suối dâng cao, băng qua các ngầm và dây điện sà, cây cối ngã đổ chắn ngang đường chưa thể dọn kịp để thông tuyến. Hai cầu ngầm Sông Trường và Sông Nước Oa trên quốc lộ 40B tại xã Trà Sơn, Trà Tân đã bị nước lũ chia cắt ngay từ sáng sớm nay.

 Ở thôn An , xã Bình Hải,huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gió bão và triều cường đã cuốn phăng nhà cửa và tài sản của người dân.
 Ở thôn An , xã Bình Hải,huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gió bão và triều cường đã cuốn phăng nhà cửa và tài sản của người dân.
 Ở thôn An , xã Bình Hải,huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gió bão và triều cường đã cuốn phăng nhà cửa và tài sản của người dân.
 Ở thôn An , xã Bình Hải,huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gió bão và triều cường đã cuốn phăng nhà cửa và tài sản của người dân.. Ảnh: Ngọc Hà
 Ở thôn An, xã Bình Hải,huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gió bão và triều cường đã cuốn phăng nhà cửa và tài sản của người dân..Ảnh: Ngọc Hà
  Bão số 9 vẫn đang hoành hành tại Quảng Ngãi. Tại khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi, hàng loạt cây cối, pano, bảng hiệu bị quật ngã, nhiều mái nhà đã bị bão thổi tung. Phố phường tan hoang trong trận cuồng phong dữ dội chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Ảnh: Ngọc Hà
 Ảnh: Ngọc Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cho biết lúc 10 giờ 25 ngày 28/10, tiếp nhận điện thoại báo tin của Giám đốc Sở VH-TT&DL về việc có 1 trọng tài Giải boxing trẻ toàn quốc tên Nguyễn Văn Hiến (SN 1968) đang lưu trú tại khách sạn Sông Trà (TP Quảng Ngãi) bị huyết áp nặng, cần di chuyển gấp đến bệnh viện cấp cứu.

 Ảnh: Ngọc Hà
Gió giật rất mạnh tại Quảng Ngãi. Thực hiện: Ngọc Hà

Tuy nhiên, do thời điểm này trên địa bàn TP Quảng Ngãi có gió bão rất mạnh, xe cấp cứu không thể đến đưa bệnh nhân đi cấp cứu được.

Trường học tốc mái do gió giật mạnh ở Quảng Ngãi. Thực hiện: Ngọc Hà

Tiếp nhận tin báo, ông Dũng đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi điều xe bọc thép đến khách Sông Trà hỗ trợ đưa người trọng tài này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời.

Clip xe bọc thép đưa người đi cấp cứu ở Quảng Ngãi. Thực hiện: Ngọc Hà

Gió quật khủng khiếp tại Quảng Ngãi. Thực hiện: Ngọc Hà

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi lúc 10 giờ ngày 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trên đất liền, các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 12, 13. Đêm 27 và ngày 28/10 có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được từ 300 đến 500 mm.

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

Tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 9. Về nhà ở, sơ bộ có 1 nhà bị sập; 447 nhà tốc mái, hư hỏng; 1 trụ BTS ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị ngã đổ; 7 trụ sở cơ quan tốc mái, hư hỏng; một số ca nô, thuyền neo trú tại cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

Ghi nhận tại Bình Định lúc 10 giờ 55 phút sáng 28/10, gió càng lúc càng to kèm theo mưa lớn. Hàng loạt cây xanh ngã đổ chắn ngang đường. Nhiều nhà dân tốc mái.

 Xe quân đội ở Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó bão số 9. Ảnh: Quang Hải

Công ty Điện lực Bình Định cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, đến 7 giờ sáng 28/10, có 35 xã, phường tại TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Ân bị mất điện. Hiện Điện lực Bình Định đang huy động lực lượng kiểm tra, rà soát từng khu vực bị mất điện, đồng thời triển khai phương án nhanh chóng khắc phục sau khi bão tan.

Công ty Điện lực Bình Định hiện đang quản lý vận hành kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh gồm 9 đơn vị điện lực trực thuộc, 1 Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, gồm 13 trạm biến áp 110kV với tổng công suất lắp đặt 693 MVA, 433 km đường dây 110kV, 2.852 km đường dây trung áp 22 kV, 3.270 km đường dây hạ áp và 3.690 trạm biến áp phân phối.

Tại Đà Nẵng lúc 10 giờ 30, gió đã giật mạnh hơn. Cây cối ở nhiều tuyến đường ngã đổ, nhà dân tốc mái. Tình hình rất nguy hiểm nhưng nhiều phương tiện giao thông vẫn di chuyển trên đường. Tại đường Hàm Nghi (khu vực bờ hồ Thạc Gián), gió quật nhiều xe và người ngã. 

Video ứng cứu người đàn ông đi xe đạp giữa lúc gió bão qua cầu Sông Hàn ở Đà Nẵng. Thực hiện: Quang Hải
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng căng mình giữa gió bão làm nhiệm vụ. Ảnh: Quang Hải
 Xe quân đội ở Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó bão số 9. Ảnh: Quang Hải
 Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Thanh Khê đã giăng dây, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. 

Bão số 9 đã gây một số sự cố điện do tôn bạt, cây cối ngã đổ lên đường dây; đồng thời để đảm bảo an toàn điện cho nhân dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tạm ngừng cấp điện một số khu vực. Cụ thể khu vực mất điện tính đến 8 giờ ngày 28/10: Phường Thạch Thang, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh, Hòa Tiến, Hòa Bắc, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Khương, Hố Trầu và một số khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương.

Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo nhân dân, khách hàng khi phát hiện sự cố điện báo ngay cho Điện lực qua số hotline 19001909. Không thực hiện sửa chữa điện gia đình khi mưa gió, tắt các aptomat thiết bị ngoài trời, khi ngập nước hoặc ẩm ướt cao

Do tình hình mưa bão vẫn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn điện, Điện lực Đà Nẵng đã bố trí CBCNV ứng trực 24/24 giờ, theo dõi sát sao tình hình vận hành lưới điện, kịp thời xử lý sự cố. Tùy thuộc vào tình hình, diễn biến của bão số 9, công ty sẽ tiến hành khôi phục cấp điện trở lại phục vụ nhân dân, khách hàng.

10 giờ sáng 28/10, lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đã có những thiệt bại ban đầu do bão số 9 gây ra. Cụ thể, đã có 2 nhà người dân trên địa bàn TP Quy Nhơn bị tốc mái; 2 người bị thương ở TX An Nhơn. Hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã mất điện.

Các thiệt hại ban đầu tại tỉnh Bình Định. Ảnh: Ngọc Hà

Hiện tại có 46 tàu/367 thuyền viên nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 9, các tàu đã nằm sau đường đi của bão số 9 và có khả năng chịu được sóng gió hiện tại. Hai Tàu cá BĐ 96388 TS với 12 lao động của ông Lê Vạn ở Hoài Thanh, Hoài Nhơn bị chìm ở tọa độ 12043’N - 111027’E.

 Các tuyến đường ở Bình Định sáng 28/10. Ảnh: Ngọc Hà

Tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan ở Hoài Hải, Hoài Nhơn bị phá nước và chìm ở tọa độ 12017’N - 112008’E với 14 thuyền viên. Các tàu này bị chìm vào chiều 27/10, đến nay vẫn chưa thể liên lạc được với các thuyền viên.

 Biển nhà hàng bị sập tại Bình Định. Ảnh: Ngọc Hà

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều phương tiện hỗ trợ.

Hai người chết, 5 người bị thương ở Quảng Ngãi 

Sáng 28/10, mưa gió dữ dội khiến các địa phương Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi mất điện trên diện rộng. 9h sáng nay, tại Bình Châu có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Clip gió bão hiện tại ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 9. Tại đây, gió đang rít mạnh từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao 4-6 m. Mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc một số mái nhà của người dân và trụ sở cơ quan. Hiện nay, toàn bộ huyện đảo bị mất điện.

Theo thông tin ban đầu, Quảng Ngãi đã có 2 người chết. Đó là anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã khi chằng chống nhà ở.

Trường hợp còn lại là ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ở huyện Mộ Đức) bị ngã từ trên cây xuống đất khi đang tỉa cành để phòng bão. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

 Cây xanh bị quật ngã tại Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Hà
Theo báo cáo nhanh lúc 9 giờ sáng nay của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, bão số 9 đã làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà ở các địa phương, nhiều hàng loạt cây cối, bảng hiệu bị ngã đổ. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người. Hiện bão số 9 đã làm tốc mái 314 ngôi nhà. Địa phương có nhà bị tốc mái nặng nhất là thị xã Đức Phổ với 314 căn nhà, tiếp đến là các huyện Trà Bồng 10 căn và huyện Sơn Tây 4 căn. Một trụ viễn thông ở Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị ngã đổ. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác Ban chỉ huy tiền phương (tại TP Đà Nẵng) đã đi kiểm tra nhiều vị trí xung yếu tại Đà Nẵng. Video: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra ở đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng. (Thực hiện: Quang Hải)

Đà Nẵng gió giật mạnh

 Ở biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), hiện gió giật mạnh, gây ngã đổ cây cối và một số công trình của người dân. Ảnh: Quang Hải

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 28/10, gió bão giật mạnh ở Đà Nẵng

Ghi nhanh của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại Đà Nẵng lúc 7 giờ 45 sáng 28/10 trước vài giờ bão đổ bộ, đã có gió giật mạnh kèm mưa. Dọc một số tuyến đường đã có cây xanh ngã đổ, bảng hướng dẫn giao thông bị gió quật gãy.

Đặc biệt trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành ngay lúc này gió rất mạnh, người đi xe máy gần như không thể di chuyển, chỉ có những xe của cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. Ở những quận phía đông gồm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, sức gió mạnh hơn.

Video quay ở biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng lúc 9 giờ 28 phút sáng 28/10
Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 38

 Gió lớn trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải

Trước đó, để ứng phó bão số 9, Đà Nẵng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm trong hôm nay. Học sinh Đà Nẵng cũng được nghỉ học. Đến 5 giờ sáng 28/10, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã kêu gọi 1.240 tàu với hơn 7.000 lao động và nơi tránh trú an toàn. Còn 2 tàu cá với 17 lao động đang hoạt động khu vực nam Biển Đông của tỉnh Cà Mau. Chính quyền các quận, huyện đã sơ tán 20.178 hộ với 91.206 người đến các tòa nhà kiên cố để tránh trú an toàn. 

Hàng chục khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng mở cửa mời người dân đến tránh bão. Trong tối và đêm 27/10, các quận, huyện đã sơ tán 90.161 người dân đến nơi trú bão an toàn.

 Sáng 28/10, tại tuyến đường tránh nam Hải Vân - Túy Loan, một số cây xanh đã ngã đổ, gây ách tắt giao thông. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Trạm cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) triển khai lực lượng đến để dọn dẹp, thông tuyến.

Phố cổ Hội An ngập

Tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết: Lúc 6 giờ sáng 28/10, ở Cù Lao Chàm đã có gió giật cấp 7; những địa bàn ven biển bắt đã có gió mạnh. Mưa lớn đã khiến một số trục đường ở phố Cổ Hội An ngập.

Do ảnh hưởng của bão số 9, Quảng Ngãi gió rất mạnh kèm theo mưa lớn 

Theo thông tin của ngành chức năng, do ảnh hưởng của bão số 9, đầu giờ sáng 28/10, tại nhiều địa phương của Quảng Ngãi đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 40
 Hình sóng biển ở Lý Sơn do CTV cung cấp. 

8 giờ sáng 28/10, tại khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn kèm gió gầm hú. Người dân đều đóng chặt cửa ở trong nhà, đường phố vắng vẻ.

Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 41
 Nhà dân bị gió quật đổ mái tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải

Khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to với lượng mưa trong 6 giờ qua phổ biến 60-120 mm. Có nơi mưa rất to trên 200mm như tại Trà Hiệp (Quảng Ngãi) lượng mưa đo được là 253mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) là 242mm.

Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 42
Đường phố ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9. Đến thời điểm hiện nay, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m. Gió đã tăng cấp độ lên cấp 11 giật cấp 12, cấp 13.

Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 43
 Cây cối, nhà cửa ở Quảng Ngãi đổ rạp. Ảnh: Ngọc Hà

Mưa lớn và gió mạnh đã làm nhiều địa phương như Lý Sơn, Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ mất điện hoàn toàn. Các địa phương khác cũng xuất hiện tình trạng mất điện ở một số khu vực.

Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 44
 Gió lốc quật đổ nhiều biển báo ở Quảng Ngãi.

Gió tại Lý Sơn, do CTV cung cấp . Ảnh: Quang Hải
Chuyên gia cảnh báo khi bão số 9 đổ bộ trưa nay, trời lặng gió nhưng sau đó sẽ mạnh trở lại, người dân ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, tuyệt đối không ra ngoài.

Trên trang cá nhân, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo người dân không ra khỏi nhà khi thấy gió lặng. "Bà con Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: Trưa sẽ có lúc lặng gió, tuyệt đối không ra ngoài. Gió sẽ mạnh trở lại ngay", ông Lâm cảnh báo.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm. Lúc 4 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,4 độ vĩ bắc, 110,5 độ kinh đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6-8m.

 Gió mạnh làm ngã đổ cây xanh ở TP Tuy Hòa

 Vùng biển ngoài khơi khu vực Phú Yên trong 12 giờ tới, có mưa rào và dông mạnh, có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6-8m, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4. Hôm nay (28/10), khu vực tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200- 300mm/đợt. Xâm thực bờ biển, có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, sóng lớn kết hợp với triều cường, nên khu vực ven biển TX Đông Hòa, TP Tuy Hòa, huyện Tuy An, TX Sông Cầu có nguy cơ xảy ra xâm thực bờ biển.

 Gió mạnh thổi bay nhiều tấm tôn, làm ngã đổ cây xanh ở TP Tuy Hòa. Ảnh: Báo Phú Yên
 Phú Hòa ra quân dọn dẹp thông đường. Ảnh: Báo Phú Yên
Tỉnh Phú Yên hiện có 40/100 xã, phường, thị trấn đang bị mất điện do bão số 9.

Bình Định: Đảm bảo an toàn cho người dân

Sáng 28/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tiếp tục đi kiểm tra thực tế tại TX Hoài Nhơn và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.

Tại Hoài Nhơn gió rất mạnh, sóng biển lớn, hầu như nhà dân đều cửa đóng then cài, đường giao thông vắng vẻ. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn cho biết: Công tác ứng phó bão số 9, đảm bảo an toàn cho nhân dân đã được địa phương duy trì với cường độ cao. Từ chiều 27 đến sáng nay, tất cả thành viên trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã cùng với chính quyền các địa phương tập trung sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 48
 Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thăm người dân khu phố Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam đang tránh trú bão.

Đến sáng 28/10, thị xã tổ chức di dời 3.108 người dân tại các xã, phường: Hoài Hương, Hoài Hải, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Đức, Hoài Châu Bắc, Tam Quan đến trụ sở UBND xã, phường, trường học để tránh trú bão. Lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo quản của cải vật chất cẩn thận khi xảy ra mưa bão lớn. Ban quản lý Cảng cá Tam Quan phối hợp với các ngành chức năng bố trí, sắp xếp neo đậu 1.490 tàu cá tại Khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão Tam Quan, phối hợp với các ngành chức năng quản lý chặt chẽ phương tiện và không cho bất kỳ ngư dân nào ở lại trên tàu. 

Gia Lai, Kon Tum mưa lớn

Sáng 28/10, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9. Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cho học sinh nghỉ học 2 ngày (28-29/10) để phòng, chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

 Cây xanh quật ngã trước ảnh hưởng của bão số 9. Ảnh: Tây Nguyên/Zing.vn

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các đơn vị chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm "bốn tại chỗ".

Còn tại Gia Lai, mưa bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ vào tối qua. Sáng nay địa bàn TP Pleiku và các huyện phía bắc của tỉnh có mưa lớn lèm theo gió nhẹ, đường phố vắng người qua lại. Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã thông báo cho hơn 400.000 học sinh từ Mầm non đến THPT nghỉ học một ngày để ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 9.

Bão số 9 đang trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm.

Tại biển Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng lúc 7 giờ 45 phút sáng 28/10, sóng biển cao tầm 1.5m.
Bão hoành hành ở Quảng Nam- Quảng Ngãi, lũ lên nhanh, nguy cơ sạt lở lớn, nhiều người thương vong - Ảnh 50

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần