Báo Hải Phòng kỷ niệm 61 năm ngày xuất bản số đầu tiên và hòa mạng phiên bản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung

Quý Nguyễn - Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/3, nhân kỷ niệm 61 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (21/3/1957 - 21/3/2018), báo Hải Phòng chính thức hòa mạng báo Hải Phòng phiên bản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung. Đồng thời tại trụ sở báo đã diễn ra Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí.

 Quang cảnh Lễ kỷ niệm 

Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Lâm - Vụ phó Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; ông Lê Trọng Nghĩa - TBT báo Hải Phòng; ông Nguyễn Minh Đức - TBT báo Kinh tế & Đô thị; Thiếu tướng Phạm Văn Miên - TBT báo Công an Nhân dân; ông Lưu Quang Định - TBT báo Nông thôn Ngày nay; ông Phạm Huy Hoàn - TBT báo Dân trí cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị tại TP Hải Phòng.

Phát biểu tại đây, ông Hoàng Đình Thi - Phó Tổng biên tập báo Hải Phòng cho biết, sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của báo Hải Phòng trong lộ trình mở rộng kênh tuyên truyền, quảng bá tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng tới bạn bè bốn phương.

Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, báo Hải Phòng trở thành các kênh thông tin thiết yếu của Nhân dân TP. Hiện tại, báo Hải Phòng có 3 ấn phẩm gồm Hải Phòng hàng ngày, Hải Phòng cuối tuần và Hải Phòng điện tử (www.baohaiphong.com.vn). Các ấn phẩm của Báo liên tục đổi mới nội dung và hình thức, nhiều lần tăng trang, cải tiến cách thể hiện, nâng cao chất lượng bài viết. Trong đó, ấn phẩm Hải Phòng hàng ngày có 8 trang, khổ lớn, phát hành hơn 20.000 tờ/ngày là một trong 3 tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất trong các báo Đảng địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Đúng vào dịp kỷ niệm ngày “sinh nhật” lần thứ 61, báo Hải Phòng vui mừng tổ chức hòa mạng báo Hải Phòng điện tử phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung; nâng cấp tính năng truyền hình Internet qua việc hoàn thiện lắp đặt và đưa vào sử dụng studio hiện đại với trang thiết bị đồng bộ.
 Các đại biểu bấm nút kích hoạt báo Hải Phòng điện tử phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng đánh giá và ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ PV, BTV của báo Hải Phòng trong những năm qua đối với sự phát triển của địa phương. Ông Bình khẳng định, báo Hải Phòng đã và đang ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc. Sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã cùng lãnh đạo báo Hải Phòng và các đại biểu ấn nút kích hoạt hòa mạng báo Hải Phòng điện tử phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung.

 Ông Lê Trọng Nghĩa - Tổng Biên tập báo Hải Phòng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Hải Phòng, ông Lê Trọng Nghĩa - Tổng Biên tập báo Hải Phòng cho biết, cùng với niềm vui kích hoạt hoà mạng báo Hải Phòng điện tử phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung, từ tháng 1/2018, báo Hải Phòng hàng ngày tăng lượng phát hành đến các đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn thành phố, nâng tổng số phát hành ấn phẩm này hơn 20.000 bản/ngày. Hiện, 3 ấn phẩm của Báo trở thành các kênh thông tin thiết yếu của Nhân dân thành phố. 

Theo ông Nghĩa, với việc kích hoạt hoà mạng báo Hải Phòng điện tử phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung, nâng cấp tính năng truyền hình Internet, báo Hải Phòng đang rút ngắn khoảng cách trong lộ trình phát triển thành tòa soạn tích hợp đa phương tiện của giai đoạn mới. Đây cũng là bước quan trọng thực hiện nhiệm vụ đồng hành TP trên chặng đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Báo Hải Phòng ký kết phối hợp tuyên truyền với 4 cơ quan báo chí gồm: Báo Kinh tế & Đô thị, báo Công an Nhân dân, báo Nông thôn Ngày nay và báo điện tử Dân trí

Trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo báo Hải Phòng cùng lãnh đạo 4 cơ quan báo chí gồm: Báo Kinh tế & Đô thị, báo Công an Nhân dân, báo Nông thôn Ngày nay và báo điện tử Dân trí đã tổ chức Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền.

 Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí 

Phát biểu trong Lễ ký kết, Tổng Biên tập báo Hải Phòng Lê Trọng nghĩa cho hay, để phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình báo chí trung ương, địa phương, mở rộng kênh thông tin về TP Cảng tới các tầng lớp Nhân dân và bạn đọc gần, xa, nhân dịp này, báo Hải Phòng sáng kiến tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền với một số cơ quan báo chí trung ương có tầm ảnh hưởng, định hướng thông tin rộng khắp.

Nội dung chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, kịp thời và mang tính định hướng thông tin về lĩnh vực giáo dục và các vấn đề đời sống - xã hội với báo Dân trí; về quá trình phát triển kinh tế, đô thị của TP với báo Kinh tế & Đô thị; về công cuộc xây dựng nông thôn mới với báo Nông thôn ngày nay; về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân và phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố với báo Công an nhân dân.

“Sau lễ ký kết các cơ quan báo chí sẽ có sự hợp tác, trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh con người và vùng đất Hải Phòng, tiềm năng kinh tế của TP tới bạn đọc trong và ngoài thành phố. Qua đó, khuyến khích và thu hút đầu tư mạnh mẽ từ các nguồn lực trong nước, quốc tế nằm phát triển kinh tế - xã hội TP hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành TP Cảng xanh, văn minh, hiện đại” - ông Nghĩa nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần