Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 11/1

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch để thích ứng; Thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV: Cần xử lý cho được chênh lệch địa tô… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 09 ra ngày 11/01/2022

Trang nhất số báo 09 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/1/2022
Trang nhất số báo 09 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/1/2022

Thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch để thích ứng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Y tế rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch Covid-19 để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Nhiều chuyên gia y tế cũng đồng tình với nội dung này, và cho rằng, không nên dựa vào số ca mắc mới, mà căn cứ vào số ca diễn biến nặng, ca tử vong để đánh giá tình hình dịch.

Tiêm phòng Covid-19 cho học sinh trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
Tiêm phòng Covid-19 cho học sinh trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng

Thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV: Cần xử lý cho được chênh lệch địa tô

Sáng 10/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội khóa XV đã thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật DN, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) phát biểu. Ảnh: TTXVN
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tri ân Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Chiều 10/1, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà đại diện Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày TP Hà Nội.Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà đại diện Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày TP Hà Nội.Ảnh: Phạm Hùng

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng văn minh, hiện đại

Chiều 10/1, quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải dự.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dânvà cán bộ quận Thanh Xuân. Ảnh: Hồng Thái
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dânvà cán bộ quận Thanh Xuân. Ảnh: Hồng Thái

Triển khai nghị quyết 01/2022/NQ-CP: Tạo động lực cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Theo đó, Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Các chuyên gia kinh tế đánh giá Nghị quyết được Chính phủ  được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với cách làm mới và nhiều nội dung hết sức quan trọng được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh trong thời gian dịch bùng phát.Ảnh: Phạm Hùng
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh trong thời gian dịch bùng phát.Ảnh: Phạm Hùng

Xuất khẩu trực tuyến, mở luồng xanh đưa hàng Việt Nam ra thế giới

Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch năm 2021, nhưng xuất khẩu bằng hình thức trực tuyến đã giúp nhiều DN tiếp cận hình thức kinh doanh hiện đại. Dự báo năm 2022, xuất khẩu trực tuyến sẽ là “cánh cửa” giúp DN đưa hàng Việt ra thị trường thế giới.

Người tiêu dùng mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Chiến Công
Người tiêu dùng mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Chiến Công

Lấy tiền đâu để làm cao tốc?

Cao tốc đang thật sự trở thành một “cơn sốt” khi hàng loạt tỉnh vừa có kiến nghị được ưu tiên làm đường qua địa phương mình. Tuy nhiên, lấy tiền ở đâu để làm đường cao tốc lại là câu hỏi không dễ trả lời.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng

Tai nạn giao thông đường thủy giảm sâu

Đánh giá công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2021, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho rằng, công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy năm qua đạt hiệu quả rõ nét. Đường thủy luôn duy trì luồng xanh vận tải ngay cả khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội làm nhiệm vụ trên sông Hồng.
Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội làm nhiệm vụ trên sông Hồng.

Thành lập 3 Đoàn kiểm tra công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành lập 3 Đoàn công tác kiểm tra công tác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hoạt động vận tải tại Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Công Hùng
Hoạt động vận tải tại Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Công Hùng

Đối tượng được vay ưu đãi nhà ở xã hội gặp khó

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20/1/2022. Theo đó, việc vay mua NƠXH chỉ thực hiện tại NH Chính sách xã hội (NH CSXH), gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Nhà ở xã hội tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà ở xã hội tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng

Thực hiện hương ước, quy ước: Điều chỉnh quy ước, hương ước phù hợp với thực tiễn

Chiều 10/1, Ban Dân vận Thành ủy - UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm trực tuyến “Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn TP Hà Nội”. Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở TP Lê Hồng Sơn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Nguyễn Doãn Toản.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh An
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh An

Kỳ tuyển sinh Đại học 2022: Học sinh rối bời trước nhiều thay đổi

Những hạn chế của hình thức học tập online cộng nhiều thay đổi trong phương thức tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2022 khiến nhiều phụ huynh, học sinh (HS) lớp 12 lo lắng, đứng ngồi không yên, đặc biệt là khi chỉ tiêu dành cho xét kết quả thi tốt nghiệp THPT tại một số trường ĐH giảm sâu chưa từng có.

Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh trong giờ học khi dịch bệnh vẫn đang bùng phát. Ảnh: Công Hùng
Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh trong giờ học khi dịch bệnh vẫn đang bùng phát. Ảnh: Công Hùng

Huyện Sóc Sơn: Cương quyết  xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên với quyết tâm cao lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, huyện Sóc Sơn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn quyết liệt vào cuộc, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm hàng trăm vi phạm trong năm 2021.

Cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Lâm Nguyễn
Cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Lâm Nguyễn

Nữ sinh cảnh sát đa tài giành “Sinh viên 5 tốt”

Để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư, Hoàng Thị Linh Chi - sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã có quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng nghỉ. Nữ sinh này còn có sự tự tin cuốn hút người đối diện.

Hoàng Thị Linh Chi (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội đoạt giải Nhất cuộc thi Olympictiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021. Ảnh: Hồng Thái
Hoàng Thị Linh Chi (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội đoạt giải Nhất cuộc thi Olympictiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021. Ảnh: Hồng Thái

Khủng hoảng năng lượng đe dọa đà phục hồi kinh tế toàn cầu

Nhiều khu vực trên thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng do nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch Covid-19. Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng năng lượng đã đẩy giá khí đốt, giá than, điện và dầu mỏ tăng kỷ lục tại nhiều châu lục, từ châu Âu, châu Á tới Nam Mỹ.

Giá dầu thế giới hiện đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm đến nay. Nguồn: Fidelity
Giá dầu thế giới hiện đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm đến nay. Nguồn: Fidelity

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần