Philippines: Bão Molave đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 13 người mất tích

Nguyễn Phương (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn bão Molave với sức gió lên đến 125km/giờ đổ bộ vào Philippines ngày 26/10 mang theo mưa lớn đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 13 người mất tích.

Cơn bão Molave, tên địa phương là bão Quinta, đổ bộ vào đảo Luzon ở phía Nam Philippines hôm Chủ nhật đã gây lũ lụt, ngập úng tại nhiều khu vực.
 Bão Molave đổ bộ Philippines hôm 26/10 khiến ít nhất 9 người chết và 13 người mất tích.
Lãnh đạo của Cơ quan ứng phó thảm họa  Phillippine hôm 27/10 cho biết bão Molave sức gió gần 130km/h, giật 180km/h quét qua nhiều địa phương ở nước này khiến hơn 20 người thiệt mạng và mất tích trước khi đi qua Biển Đông vào Việt Nam.
Trước đó, hơn 25.000 người dân đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp, trong khi ít nhất 13 ngư dân vẫn đang mất tích trong bão lũ.
Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự, bão Molave đã gây ra sạt lở đất và khiến nhiều ngôi làng ngập trong nước lũ.
Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, gần 3.000 gia đình tại 4 khu vực đang nhận được sự hỗ trợ lập tức từ chính phủ. 
Bão Molave đã ảnh hưởng đến hơn 900.000 người dân Philippines trước khi đi qua Biển Đông vào sáng thứ Ba. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết hoàn lưu của bão Molave sẽ tiếp tục gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở các khu vực Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, phía bắc Palawan trong vòng 24 giờ.
Molave là cơn bão thứ 17 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, sau khi bão Saudel tuần trước gây lũ lụt diện rộng ở tỉnh Quezon, phía đông nam thủ đô Manila. Tại tỉnh Quezon, hơn 21.000 người được đưa tới 294 trung tâm sơ tán từ 4 huyện của tỉnh trước khi cơn bão đổ bộ
Quốc đảo này cũng đang phục hồi sau tác động của siêu bão Haiyan năm 2013 - một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nước này với sức gió 150 dặm/giờ, làm hơn 6.000 người chết và 1.800 người mất tích./.