Bão số 13 đổ bộ đất liền, gió giật mạnh, sóng biển tràn vào nhà dân

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân một số tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... có đêm mất ngủ vì bão số 13 đổ bộ gây mưa to, gió giật mạnh, sóng biển dâng cao.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, sáng sớm nay bão số 13 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Hồi 4 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.
Cầu Trường Tiền đầu giờ chiều 14/11 thưa thớt người di chuyển. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.
Ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 5 giờ sáng 15/11, bão số 13 đang gây gió giật mạnh và mưa nặng hạt. "Đây là cơn bão có gió giật khủng khiếp nhất tôi từng thấy. Giờ anh em vẫn đang thường trực để theo dõi diễn biến của bão", ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) nói với PLO.

Hiện nay do mưa lớn nên nhiều hộ dân tại khu vực gần đầm phá Tam Giang cho hay nước đang dâng rất cao. Nhiều nhà thấp trũng nước đã vào nhà. Tại huyện Phú Lộc, sóng biển đã lên cao hơn cơn bão số 9 chừng 0,7 m. Cũng theo PLO, khu vực thôn Bình An, Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) sóng biển tràn vào nhà dân trong đêm. Đây là lần đầu tiên khu vực này có sóng biển dâng cao như vậy.
Theo cơ quan khí tượng, hôm nay hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây mưa to trên địa bàn tỉnh. 
Thị xã Kỳ Anh có gió cấp 6, giật cấp 7 (thời điểm 6 giờ sáng 15/11). Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Tại Hà Tĩnh, lúc 6 giờ sáng 15/11, bão số 13 đang áp sát đất liền, tại thị xã Kỳ Anh có gió cấp 6, giật cấp 7, lượng mưa đo được nơi cao nhất là 56,4mm.

Theo thông tin từ Trạm Khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 14/11 đến 5 giờ sáng 15/11 ở nơi cao nhất của Kỳ Anh là phường Kỳ Thịnh (56,4mm). Trước diễn biến phức tạp của bão, các địa phương ven biển Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, triển khai các nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp, đặc biệt là sơ tán dân đến nơi an toàn.
Tại TP Đà Nẵng, trong đêm 14 rạng sáng 15/11, bão số 13 gây mưa lớn, gió giật. Triều cường dâng cao, sóng đánh dữ dội làm sạt lở nhiều điểm tại vỉa hè đường Như Nguyệt. Nước sông Hàn tràn lên đường Như Nguyệt, Bạch Đằng, Xuân Diệu, Nguyễn Đức Cảnh và các đường thuộc khu dân cư lân cận.

Tại khu vực ven biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, gió thổi rất mạnh, sóng biển dâng. Tại huyện Hòa Vang, các khu vực trũng thấp nước đang có dâng có khả năng gây ngập úng trở lại vì trời vẫn đang mưa to.

Tại Quảng Ngãi, ảnh hưởng bão số 13, chiều 14/11, ở khu vực huyện đảo Lý Sơn có gió cấp 9, cấp 10, giật mạnh cấp 11, 12 kéo dài suốt nhiều giờ gây sóng lớn từ 4 đến 6 m, phủ trắng xóa dọc tuyến bờ kè ven biển.

Hiện nay trời đã ngớt mưa và gió nhưng bầu trời vẫn u ám. Tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các hộ dân vùng sạt lở núi, sạt lở ven sông, suối, vùng nguy cơ ảnh hưởng triều cường ven biển trong diện sơ tán chưa được về nhà.

Ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho hay gió giật mạnh nhiều giờ gây hư hỏng tàu thuyền và một số khu vực có nhà dân tốc mái. Địa phương vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà đề phòng hoàn lưu bão số 13 gây gió lớn trở lại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 13, hôm nay, Quảng Ngãi xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Các địa phương cần đề phòng lũ lên nhanh trên các sông, đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi, sạt lở vùng cửa sông, cửa biển. Cảnh báo cấp độ rủi ro trong thiên tai do bão ở cấp 3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần