Bão số 5 đã gây mưa to tại Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 5 đã gây mưa to tại Đà Nẵng vào sáng sớm nay (11/9), kèm với đó có gió giật từng hồi nhưng chưa mạnh.

Ghi nhận của Kinh tế & Đô thị vào sáng sớm nay (11/9) tại Đà Nẵng, bão số 5 đã gây mưa to và có gió giật từng hồi nhưng chưa mạnh.
Tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành ven biển lúc 6 giờ 30, gió kèm mưa lớn khiến người lưu thông bằng phương tiện xe máy gặp rất nhiều khó khăn. Sóng lớn cũng dần xuất hiện ở bở biển trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Hiện nhiều khu vực ở Đà Nẵng đang có mưa rất to.
TP Đà Nẵng đã lên phương án sẵn sàng sơ tán 58.600 người đi tránh bão số 5, trong đó 17.700 người đến nơi tập trung và hơn 39.9000 người sơ tán tại chỗ.
Mưa to kèm gió khiến nhiều người lưu thông bằng xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành gặp khó khăn. Ảnh: Q.HẢI
Tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống bão số 5 và phòng chống dịch Covid-19 chiều 10/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị mở cửa Âu thuyền cảng cá Thọ Quang cho phương tiện vào tránh bão; đồng thời bố trí địa điểm như một khu cách ly để các thuyền viên lên bờ tránh bão, đảm bảo an toàn phòng dịch.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão số 5 (bão Conson) ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông.
Cường độ bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5km. Đến 4 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị - Quảng Nam. Cường độ bão mạnh cấp 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 11.
Biển Nguyễn Tất Thành đã dần có sóng lớn. Ảnh: Q.HẢI
Cũng theo rung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tối và đêm 10/9, khu vực Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/9 đến 2 giờ ngày 11/9) như quận Hải Châu (Đà Nẵng) 87,2mm, Sơn Trà (Đà Nẵng) 85,2mm, Hội An (Quảng Nam) 150,2mm, Điện Bàn (Quảng Nam) 74,4mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 104,4mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 71,8mm…
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 5 nên từ đêm 10/9 - 13/9, ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200 - 300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần