Bắt 2 đối tượng không đội MBH, làm rõ đường dây trộm xe máy

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Được tổ CSCĐ giao 2 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, xe không biển kiểm soát, trong cốp xe lại có vam phá khoá hình chữ T., Công an phường Xuân La đã tổ chức đấu tranh và phát hiện một đường dây trộm cắp xe máy.

Ngày 9/7, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đã chuyển đối tượng Phạm Văn Dũng (25 tuổi) - cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy (có 1 tiền án về tội cướp tài sản) và đồng bọn Bùi Văn Huy (25 tuổi), Lưu Văn Tuấn (21 tuổi), Nguyễn Thanh Ngân (22 tuổi), cùng trú tại Bái Xuyên, xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội; Lê Văn Trí (20 tuổi) - tiêu thụ xe máy trộm cắp, trú tại  huyện Ứng Hòa, Hà Nội và tang vật vụ án về Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ để mở rộng điều tra theo thẩm quyền, truy bắt tiếp đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, vào tối 4/7, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Xuân La, phát hiện đối tượng Dũng và Huy điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không biển kiểm soát. Khi kiểm tra, tổ công tác thu giữ một vam phá khoá hình chữ T. giấu trong cốp xe. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Xuân La.

Nhận thấy chiếc xe máy trên là xe trộm cắp, Trung tá Lê Hồng Hoà, Trưởng Công an phường Xuân La đã trực tiếp chỉ đạo đấu tranh khai thác Dũng và Huy khai nhận chiếc xe máy trên là xe trộm cắp được tại Khu công nghiệp Như Quỳnh, Gia Lâm và đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác