Bất an vì xe quá tải ven Tỉnh lộ 421B

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 293, ngày 14/12/2020 có bài “Xe quá tải tung hoành trên tỉnh lộ 421B qua huyện Quốc Oai” phản ánh việc lực lượng chức năng huyện Quốc Oai chưa quyết liệt xử lý xe ô tô quá tải chạy trên đường Tỉnh lộ 421B đi qua một số xã. Mặc dù sau đó lực lượng chức năng đã vào cuộc nhưng việc xử lý vẫn chưa hiệu quả.

Xe ô tô quá tải vẫn chạy hàng ngày trên Tỉnh lộ 421B đoạn đi qua xã Cấn Hữu. Ảnh: Công Tâm
Để kiểm chứng nội dung lực lượng chức năng huyện Quốc Oai vào cuộc xử lý vấn nạn xe ô tô quá tải chạy qua Tỉnh lộ 421B, cuối tháng 12/2020 phóng viên đã trở lại địa bàn. Qua đó nhận thấy, lực lượng chức năng là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Trật tự (Công an huyện Quốc Oai) và Đội Thanh tra GTVT vào cuộc tuần tra, xử lý xe quá tải vi phạm. Tuy nhiên, vị trí ứng trực, lập chốt kiểm soát lại được bố trí ở khu vực xã Thạch Thán và Ngọc Mỹ, nơi được coi là tuyến đường rộng và thoáng. Tại tuyến đường qua đoạn xã Cấn Hữu nơi có khu dân cư, trường học, chợ dân sinh và cầu chỉ cho xe tải trọng dưới 10 tấn, vẫn có nhiều xe 30 - 40 tấn chạy qua.
Theo người dân xã Cấn Hữu, sau khi phóng viên có bài viết phản ánh nội dung xe quá tải, lực lượng chức năng đã bước đầu vào cuộc xử lý xe vi phạm. Tuy nhiên, thời gian này vẫn còn tình trạng xe ô tô quá tải nghênh ngang chạy qua đây vào ban ngày rồi đi qua khu dân cư và cây cầu bắc qua sông Tích có tải trọng cho xe dưới 10 tấn một cách dễ dàng. Nguy hiểm hơn, vào buổi tối, từng đoàn xe ô tô quá trọng tải vẫn rầm rập chạy qua đây. Tình trạng xe ô tô trọng tải 30 - 40 tấn vẫn thường ngày chạy qua đây sẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu cây cầu. Nếu cầu và đường hư hỏng, xuống cấp ai sẽ chịu trách nhiệm?

Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Quốc Oai Lê Văn Tuấn thừa nhận, thời gian qua do Đội chưa quyết liệt vào cuộc xử lý hoặc cân xe ô tô quá tải chạy qua Tỉnh lộ 421B, đặc biệt qua địa bàn xã Cấn Hữu khiến người dân bức xúc là đúng. Tuy nhiên ông Tuấn lý giải, do cán bộ của Đội cũng như lực lượng Cảnh sát giao thông mỏng, nhưng phải tuần tra, kiểm soát nhiều tuyến đường trên địa bàn nên chưa xử lý triệt để tình trạng xe quá tải. Thời gian tới Đội sẽ điều chỉnh vị trí lập chốt trực cân xe và cương quyết xử lý vi phạm đến cùng.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu Nguyễn Quang Khải mong muốn, lực lượng chức năng cần quyết liệt trong việc tuần tra, kiểm soát, lập biên bản, xử lý xe ô tô quá tải chạy trên Tỉnh lộ 421B đi qua địa bàn. Có mạnh tay vào cuộc xử lý vi phạm hơn nữa, đường mới thông thoáng, người dân mới yên tâm khi tham gia giao thông qua đây.

Đại tá Phạm Danh Mạnh - Trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết, năm 2020, Công an huyện đã tuần tra, kiểm soát, lập biên bản, xử lý 139 trường hợp vi phạm vận tải hàng hóa, phạt gần 450 triệu đồng, tạm giữ 125 giấy phép lái xe ô tô… Riêng tại tuyến Tỉnh lộ 421B, Công an huyện đã xử lý 86 trường hợp vi phạm về tải trọng và vận tải hàng hóa khác, tạm giữ 86 giấy phép lái xe ô tô, xử phạt 276 triệu đồng. Tuy nhiên, do lực lượng cảnh sát giao thông chỉ có 13 cán bộ nên không thể kiểm soát hết địa bàn. “Thời gian tới Công an huyện sẽ tăng cường phối hợp với Đội Thanh tra GTVT huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trên tuyến” - Đại tá Phạm Danh Mạnh khẳng định.