Bắt băng nhóm chuyên trộm xe máy xịn, bán lấy tiền chơi ma túy

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình và Nhất chuyên chọn những xe máy xịn để trộm cắp rồi đưa vào các bãi giữ xe công cộng gửi, chờ thời cơ mang bán lấy tiền tiêu xài và chơi ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 3/2020 đến nay, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) liên tục tiếp nhận thông tin xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy có giá trị cao như SH, Exciter…
 Từ trái sang, các đối tượng Tình, Nhất và Tư. 
Lập chuyên án đấu tranh, lúc 15 giờ ngày 18/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Phạm Văn Tình (SN 1992, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khi đối tượng đang trộm xe máy Honda SH ra khỏi bãi giữ xe Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Tại cơ quan điều tra, Tình khai cùng Nguyễn Phú Nhất (SN 1990, trú tổ 47, phường Hòa Khánh Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rủ nhau lập nhóm trộm xe máy. Bộ đôi này chuyên chọn những loại xe máy tay ga đắt tiền như SH để trộm, sau đó đưa vào gửi tại các bãi giữ xe công cộng, bệnh viện, chờ thời cơ thuận lợi mang vào Quảng Nam tiêu thụ.
Từ lời khai của Tình, ngày 19/3, tổ trinh sát Công an quận Ngũ Hành Sơn ập vào một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, khống chế nghi can trộm xe là Nguyễn Phú Nhất khi đối tượng đang còn phê ma túy cùng một nhóm bạn tại đây.
Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Nhất và Tình đã thực hiện hơn 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Sau khi trộm được xe, cả hai đem tráo biển số, làm lại chìa khóa, thay đổi kết cấu để sử dụng và bán lấy tiền để tụ tập mua ma túy sử dụng.

Xe máy các đối tượng trộm đã đang được thay đổi kết cấu.
Căn cứ từ lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra, ngày 19/3,  Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tiến hành khám xét khẩn cấp căn phòng trọ bí mật mà các đối tượng dùng để cất giấu xe trộm.
Tại đây, công an tiến hành bắt giữ Trương Văn Tư, đồng thời thu giữ 2 xe máy Honda SH, 1 xe máy Honda Winner cùng nhiều tang vật khác. Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành thu giữ hơn 10 xe máy Honda SH, Yamaha Exciter, Honda Winner…
Chiều 24/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phú Nhất và Phạm Văn Tình về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần