Nổ súng, truy đuổi 2 tàu cá đánh bắt trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mang theo nhiều loại lưới giã cào vào đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển Hà Tĩnh, 2 tàu cá ở tỉnh Nghệ An đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

 2 tàu cá đang dùng loại lưới giã cào đánh bắt thủy hải sản thì bị bắt giữ
Chiều 23/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 tàu cá của tỉnh Nghệ An đang dùng loại lưới giã cào đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển Hà Tĩnh.
Cụ thể, vào trưa cùng ngày, tại vùng biển Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cách bờ khoảng 2 hải lý, tổ tuần tra Đồn biên phòng Thiên Cầm phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện hai tàu cá công suất gần 2.000 CV đang khai thác hải sản bằng lưới kéo dã cào trái phép, nên ra hiệu dừng kiểm tra.
Lúc này, thuyền trưởng hai tàu cá là ông Trương Văn Sơn (55 tuổi) và Nguyễn Văn Quế (35 tuổi), cùng trú tỉnh Nghệ An không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi thì nhóm thuyền viên trên hai tàu chống đối, ngăn lực lượng chức năng vượt lên.
Bộ đội biên phòng buộc nổ súng chỉ thiên để trấn áp thì 2 tàu mới dừng lại. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại lưới giã cào cỡ lớn cùng một số tang vật liên quan.
 Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều loại lưới giã cào cỡ lớn cùng một số tang vật liên quan trên 2 tàu cá
Trung tá Võ Nhân Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết: "Chúng tôi đã ra tín hiệu nhưng 15 thuyền viên trên hai tàu không hợp tác, có hành vi chống đối buộc lực lượng biên phòng phải nổ súng chỉ thiên mới khống chế, bắt giữ được 2 tàu cá".