Bắt giữ “ổ nhóm” chuyên trộm cắp xe máy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa tạm giữ Lê Hòa (SN 1974, trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội); Lê Tuấn Lâm (SN 1968, trú tại phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Tiến Minh (SN 1963, trú tại phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ “ổ nhóm” chuyên trộm cắp xe máy - Ảnh 1
Trước đó, ngày 10/4, Hòa trộm chiếc xe máy BKS 36B4 – 944.15 ở ngõ 67 Đình Thôn, Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Hòa đã mang xe đến Bệnh viện Phụ sản T.Ư gửi. Đến 9 giờ cùng ngày, đối tượng quay lại bệnh viện lấy xe mang đi tiêu thụ. Hành vi của Hòa bị công an phát hiện theo dõi. Khi Hòa đi xe máy đến ngõ Văn Chương (quận Đống Đa) đã bị Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm kiểm tra hành chính. Không xuất trình được giấy tờ liên quan, Hòa bị đưa về trụ sở công an. Tại đây, Hòa khai nhận hành vi trộm cắp. Ngoài ra, Hòa còn gây ra một vụ trộm cắp xe máy trước đó, và gây ra một vụ khác cùng đối tượng Lê Tuấn Lâm. Biết Hòa bị bắt, Lâm đã đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú. Lâm khai nhận, khoảng 2 giờ ngày 1/4, Lâm chở Hòa trộm cắp xe tại ngõ 39 Lý Thường Kiệt. Sau khi lấy được, Lâm và Hòa mang xe về bán cho Nguyễn Tiến Minh được 2.200.000 đồng. Hòa chia cho Minh 200.000 đồng, số còn lại giữ tiêu xài.