Bắt khẩn cấp 2 nhóm giang hồ “thanh toán” nhau bằng dao, kiếm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Khương Đình vừa điều tra làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 3-7, tại phường Khương Đình.

6 đối tượng trong hai nhóm côn đồ bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ đều là những đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự gồm: Trần Nam Hải, SN 1972, trú tại 34 ngõ 358 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, có một tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng”; Lê Hoàng, SN 1979, trú P507, nhà A, khu di dân Hồ Đình, phườngThanh Lương, quận Hai Bà Trưng, đối tượng có 4 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và tội “gây rối trật tự công cộng”; Vương Vinh Hiển, SN 1980, trú tại số 8, ngách 358/50 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình; Vũ Mạnh Duy, SN 1985, trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, có một tiền án về tội “buôn bán phụ nữ”; Nguyễn Văn Kiên, SN 1990, trú tại tập thể 524, P.Định Công, quận Hoàng Mai, đối tượng từng có tiền án về tội “cướp tài sản”; Lê Đình Thành, SN 1990, trú tại số 9 Hàm Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, từng có 1 tiền án về tội “cướp tài sản”.

 
Bốn đối tượng Duy, Kiên, Hoàng và Hải tại cơ quan điều tra.
Bốn đối tượng Duy, Kiên, Hoàng và Hải tại cơ quan điều tra.
Do có mâu thuẫn xã hội trước đó, nên khoảng 20h ngày 3-7, nhóm đối tượng do Hoàng và Hải cầm đầu vác dao, kiếm gồm chủ yếu là là tuýp nước dài khoảng 80cm, có hàn dao bầu ở đầu, đến nhà Vương Vinh Hiển, tại số 8, ngách 358/50 Bùi Xương Trạch, P.Khương Đình (tại nhà đây, nhóm của Hiển gồm 4 người cũng đang chuẩn bị sẵn dao, kiếm sẵn sàng “chiến đấu” với nhóm của Hoàng và Hải)

Tại nhà của Hiển, hai nhóm xông vào đánh nhau. Hoàng bị chém nên chạy đi tìm thêm “đồng bọn” mang theo dao đến để “quyết đấu”. Cuối cùng thấy không thể đánh lại được nhóm của Hoàng và Hải nên nhóm của Hiển bỏ chạy.  Hiển chạy vào trong nhà, lên tầng 2 chốt cửa thì nhóm của Hoàng xông vào nhà đập phá tài sản, thiệt hại ước tính trên 20 triệu.

Khi lực lượng Công an phường Khương Đình có mặt thì các đối tượng đã bỏ trốn. Xác định đây là vụ việc có tính chất “thanh toán” nhau giữa hai băng nhóm giang hồ, gồm những đối tượng côn đồ hung hãn, nhiều tiền án, tiền sự. Công an quận Thanh Xuân tập trung lực lượng, trong một thời gian ngắn đã triệu tập được 6 đối tượng trên, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau khi sàng lọc, phân loại đối tượng, cơ quan cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng Hải, Hoàng, Duy Kiên về tội "gây rối trật tự công cộng". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.