Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng dùng thẻ giả chiếm đoạt tiền tại cây ATM

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an tỉnh Quảng Ninh có quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm người quốc tịch Trung Quốc về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút trộm tiền.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tạm giữ 3 đối tượng cùng tang vật.
Các đối tượng gồm: Feng Yu He (SN 1988) trú số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thủy Vi, khu Phúc Điền, TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông; Zheng Ren Xian (SN 1990), trú số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến; Li Dan Yang (SN 1989), trú số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông; Wang Tao (SN 1991), trú khu Tân La, TP Long Nham, tỉnh Phúc Kiến.
Ngay trong những ngày đầu xuân Mậu Tuất, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC46 đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm làm giả thẻ ATM, sử dụng thiết bị công nghệ cao để chiếm đoạt tiền tại các cây ATM trên địa bàn Quảng Ninh.

Ngày 22/2, đơn vị phát hiện và bắt quả tang Zheng Ren Xian đang dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại 1 cây ATM ở TP Hạ Long, số tiền chiếm đoạt hơn 57 triệu đồng, đồng thời thu giữ 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an Zheng Ren Xian khai: Ngày 21/2, nhóm 4 đối tượng trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường sông biên giới khu vực Móng Cái, rồi đi xe khách về TP Hạ Long và phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM.

Trong khi Zheng Ren Xian thực hiện hành vi rút tiền thì bị Công an bắt quả tang, 3 đối tượng còn lại bỏ trốn. Từ lời khai của Zheng Ren Xian, Phòng PC46 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt được 3 đối tượng còn lại tại phường Ka Long (TP Móng Cái), thu giữ một số tang vật liên quan vào lúc 3h sáng 22/2, thu giữ nhiều loại thẻ ngân hàng, điện thoại, sim điện thoại và trên 36 triệu đồng.