Bắt nhóm trộm cổ vật liên tỉnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) ngày 18/8 ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

KTĐT - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) ngày 18/8 ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

2 bị can là Nguyễn Hữu Thảo (27 tuổi), trú tại thị xã Chí Linh và Đỗ Chí Công (35 tuổi), trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 7/8 vừa qua, 2 đối tượng Thảo, Công đã cắt khóa và cậy cửa đình làng khu phố Đại Đình, phường Tân Hông, thị xã Từ Sơn.

Các đối tượng lấy đi 13 đạo sắc phong, 2 lọ lục bình cổ, 1 hộp đựng đạo sắc phong, ước trị giá tài sản khoảng 80 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, cùng tham gia vụ trộm trên còn có 4 đối tượng khác. Các đối tượng này khai đã thực hiện 8 vụ trộm cắp cổ vật tại các tỉnh miền Bắc và từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã thu hồi 11 đạo sắc phong, 2 lọ lục bình cổ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và xe máy BKS 34L-2247 là tang vật gây án.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2010, tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) cũng xảy ra vụ mất cắp cổ vật.

Lợi dụng thời điểm đền thờ đang trùng tu, kẻ gian đột nhập trộm cắp 5 bát hương đồng cổ và 20 sắc phong. 5 ngày sau đó, cơ quan công an đã thu lại được số hiện vật đã mất và bắt 3 đối tượng có hành vi trộm cắp.