Bắt “ổ nhóm” gây ra hơn 30 vụ trộm cắp xe máy ở Bắc Ninh

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Thuận khai nhận cùng đồng bọn thường xuyên di chuyển qua các khu nhà trọ của công nhân để trộm cắp tài sản.

5 đối tượng bị bắt giữ và khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 7/4, Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) phối hợp các đơn vị chức năng vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ ổ nhóm 5 đối tượng gây ra hơn 30 vụ trộm xe máy tại các khu nhà trọ của công nhân trên địa bàn tỉnh.
Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Quang Thuận (27 tuổi), Phạm Văn Sơn (28 tuổi), Nghiêm Văn Tuấn (25 tuổi), Phạm Văn Duy (20 tuổi) cùng trú tại thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ và Nguyễn Trọng Cường (25 tuổi) ở thôn Thượng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. Đối tượng Nguyễn Quang Thuận được xác định là chủ mưu, cầm đầu.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Thuận khai nhận cùng đồng bọn thường xuyên di chuyển qua các khu nhà trọ của công nhân để trộm cắp tài sản. Khi thấy sơ hở trong việc bảo quản tài sản, các đối tượng còn lại sẽ đứng ngoài cảnh giới còn Thuận trực tiếp đột nhập, dùng vam phá khóa, trộm cắp xe máy rồi mang về phòng trọ tại khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn. Tại đây, các đối tượng tháo biển số xe, thay biển giả rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền mua ma túy sử dụng.
Theo Công an thị xã Từ Sơn, đơn vị đã thu hồi 7 xe tang vật trong vụ án. Đồng thời lực lượng chức năng cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản.
Được biết, với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã gây ra hơn 30 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành với tổng trị giá tài sản khoảng 250 triệu đồng.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.