Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Chiến thắng đầu tiên thuộc về Đảng Cộng hòa

Hương Thảo (NewYork Post)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuy nhiên Đảng Dân chủ lại giành được một ghế vô cùng quan trọng cho mục tiêu "thâu tóm" Hạ viện của mình.

Đại diện đảng Cộng hòa Hal Rogers đã tiến tới nhiệm kỳ thứ 20 của mình tại quận đại hội thứ 5 của Kentucky vào tối qua (6/11), khiến ông trở thành người thắng cuộc đầu tiên trong cuộc bầu cử tháng 11.
Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hal Rogers 
Ông Rogers được cho là đã có một chiến thắng khá chóng vánh trước đối thủ đến từ Đảng Dân chủ Kenneth Stepp. Cuộc thăm dò đóng cửa ở bang Kentucky lúc 6 giờ tối (giờ địa phương) và ông Rogers được tuyên bố là người chiến thắng chưa đầy 40 phút sau đó.
Hal Rogers là nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Kentucky giữ chức lâu nhất ở cấp liên bang (từ năm 1981).
Còn tại Virginia, Đảng Dân chủ đã cho thấy một sự trở lại khá sớm, khi nữ luật sư đồng thời là ứng viên Hạ nghị sĩ Jennifer Wexton đã đánh bại đương nhiệm đến từ Đảng Cộng hòa Barbara Comstock, trong khi Thượng nghị sĩ đương nhiệm Tim Kaine dễ dàng loại bỏ đối thủ Corey Stewart của Đảng Cộng hòa để tiến tới nhiệm kỳ thứ 2 của mình.
Bà Jennifer Wexton cảm ơn các cử tri ủng hộ tối 6/11. 
Đáng nói, Virginia là một trong những nơi mà Đảng Dân chủ buộc phải thắng nếu muốn giành lại Hạ viện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần