Bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Khóa XV đã thành công tốt đẹp.

Ngày 14/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND TP tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và bầu 100 thành viên Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021...
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Hùng
 
Tham dự kỳ họp thứ nhất có các đồng chí: Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Khóa XIV Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; 105 đại biểu HĐND TP Khóa XV; lãnh đạo các sở, ngành của TP.

Tại Kỳ họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Phùng Thị Hồng Hà trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 6 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông: Nguyễn Văn Sửu; Nguyễn Quốc Hùng; Lê Hồng Sơn; Nguyễn Thế Hùng; Nguyễn Doãn Toản; Ngô Văn Quý. 
 Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Khóa XIV Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Khóa XIV Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa, chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Hùng
Sau khi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khóa XV, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là một vinh dự lớn, vừa là thử thách nhưng cũng là trách nhiệm nằng nề mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tín nhiệm giao phó. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu HĐND TP, các cử tri và nhân dân Thủ đô”.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Tập thể UBND TP sẽ hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của T.Ư, của Thành ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND TP, chịu sự giám sát của các vị đại biểu HĐND, cùng toàn thể Nhân dân, các đoàn thể Nhân dân, các tổ chức xã hội, các Hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô theo đúng mục tiêu quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt là “Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Hùng
 
Phát biểu tại Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND TP Hà Nội khóa XV là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất; trong đó, HĐND, UBND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND TP, các ban HĐND và từng cá nhân các vị đại biểu HĐND TP khóa XV cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân Thủ đô. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Khóa XV đã thành công tốt đẹp. Phát huy những kết quả đã đạt được, HĐND TP Khóa XV sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, góp phần đưa Thủ đô tiến những bước dài, vững chắc trên con đường phát triển.