Bệnh viện C Đà Nẵng “chia lửa” với tâm dịch Covid-19 Bắc Giang

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng thuộc Khoa Hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, tối 31/5, đơn vị nhận được văn bản kêu gọi chi viện của Bộ Y tế. Sau khi phát lời kêu gọi, Bệnh viện C Đà nẵng đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký, tình nguyện của cán bộ, nhân viên y tế.
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng xuất quân chi viện cho Bắc Giang chống dịch Covid-19.
Tuy nhiên, xét tình hình thực tế, Bệnh viện C Đà Nẵng thống nhất cử 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng thuộc Khoa Hồi sức tích cực, chống độc lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.
Bác sĩ Phan Văn Chung (Khoa Hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện C Đà Nẵng), Trưởng Đoàn chi viện tỉnh Bắc Giang chia sẻ: “Biết thông tin Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ cử Đoàn y, bác sĩ lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang, ngay lập tức tôi đã không ngần ngại xung phong tham gia. Tôi cùng với đồng đội tự hứa sẽ nỗ lực cống hiến sức trẻ và khả năng của mình với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh”.
Lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng động viên y, bác sĩ trước giờ lên đường.
Tại lễ xuất quân tiễn đoàn lên đường vào trưa 1/6, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện nói: “Chúng ta sẽ chờ, chờ một ngày cả gia đình Bệnh viện C được đoàn tụ trong niềm vui vỡ òa, trong tin thắng trận và trong cả niềm tự hào đầy kiêu hãnh. Tin chắc sẽ là một ngày không xa!”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần