Bí thư Hoàng Trung Hải: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống

Hà Minh- Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 12/8, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm một số mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả tại huyện Ba Vì. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Đến thăm Tòng Bạt – một xã trọng điểm của huyện Ba Vì, hiện đang chăn nuôi hơn 3.200 con bò 3B, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chia vui với bà con nông dân về hiệu quả kinh tế mang lại từ chăn nuôi bò giống mới chất lượng cao. Tỷ lệ thịt xẻ đạt 63%, tỷ lệ thịt tinh đạt 53%, cao hơn khoảng 10% so với các giống bò khác.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hỏi thăm, động viên các gia đình nuôi bò BBB xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì.  
Đặc biệt, được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và Công ty giống gia súc Hà Nội, đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đến nay một số hộ chăn nuôi đã tự phối chế thức ăn cho bò và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc, phối giống. Sau 5 năm triển khai chuyển giao kỹ thuật, bà con nông dân ở đây rất phấn khởi với giá trị kinh tế mang lại từ chăn nuôi bò 3B. Bên cạnh đó, với lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, Ba Vì còn là huyện thực hiện hiệu quả chuyển dịch cơ cấu giống chè, thay thế, trồng mới các giống mới có năng suất, chất lượng cao mang lại thu nhập từ 80 đến 120 triệu đồng/ha, các mô hình tiêu biểu có thể đạt từ 200 đến 250 triệu đồng/ha.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình nuôi bò BBB hộ gia đình ông Vũ Kim Lâm, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì. 
Có thể thấy, các chính sách, giải pháp của TP hỗ trợ, khuyến khích phát triển nghiệp, phát triển chăn nuôi đã tạo lòng tin cho cán bộ, nông dân, tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao. Tuy nhiên, vấn đề vốn, hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm vẫn đang là trăn trở của bà con.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm mô hình chăn nuôi bò 3B của gia đình anh Vũ Kim Tuyền, xã Thuần Mỹ. Đây là một trong những hộ đầu tiên tham gia dự án lai tạo giống bò BBB và đạt thành công nhất trong xã. Hiện nay, tổng số đàn bò của gia đình anh Vũ Kim Tuyền đã đạt gần 50 con, vừa qua gia đình xuất bán 20 con bò thịt thu về gân 1 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 15 triệu đồng/con. Nhằm mục đích mở rộng chăn nuôi, hộ gia đình anh Vũ Kim Tuyền đã đề nghị và được UBND xã Thuần Mỹ cho thuê 1 ha đất vùng bãi để xây dựng chuồng trại chăn thả tập trung.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình trồng chè giống PH 8.
Cuối buổi sáng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm mô hình trồng và chế biến chè tại xã Ba Trại. Đây là 1 trong 4 xã của huyện Ba Vì triển khai đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an toàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Ba Trại Nguyễn Đức Dần cho biết, tổng diện tích trồng chè trên toàn xã hiện nay đạt 461 ha, trong đó có 40 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, hàng năm cho sản lượng từ 3.300-3.400 tấn, doanh thu trên 100 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập từ trồng chè đã chiếm 40% tổng thu nhập của xã, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.
Chăn nuôi bò BBB tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì.
Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân các xã Tòng Bạt, Thuần Mỹ, Ba Trại, huyện Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định chủ trương của TP tiếp tục phát triển chăn nuôi giết mổ, chế biến theo quy hoạch, vùng chuyên canh tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển nông thôn mới. Đồng thời thu hút các DN đầu tư, đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc và an toàn thực phẩm. TP sẽ làm việc với ngân hàng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn vay phát triển chăn nuôi cho người nông dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu huyện Ba Vì tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân rộng, phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư, tránh ô nhiễm môi trường.