Bí thư Thành ủy chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020 – Phật lịch 2564

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc các chư vị giáo phẩm T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội sức khỏe, an vui và tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong Phật sự để cùng tăng ni, phật tử Thủ đô, cả nước đón một mùa Phật đản an lạc.

Chiều 4/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội tại chùa Bà Đá nhân Đại lễ Phật đản 2020 (Phật lịch 2564).
Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu. 
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Thay mặt TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc các chư vị giáo phẩm T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội sức khỏe, an vui và tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong Phật sự để cùng tăng ni, phật tử Thủ đô, cả nước đón một mùa Phật đản an lạc. 
Vui mừng thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô thời gian qua, nhất là  nỗ lực của Hà Nội cùng cả nước thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì phát triển kinh tế, Bí thư Thành uỷ trân trọng cảm ơn T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội và đồng bào Phật tử trong nước, ngoài nước đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thực hiện nghiêm chỉ đạo T.Ư, TP để chung sức cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát và đẩy lùi được dịch Covid-19.
Đồng thời, trong điều kiện dịch bệnh nhưng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã tích cực ứng dụng CNTT và có nhiều hoạt động phong phú tạo không khí vui tươi, hoan hỉ cho tăng ni, phật tử. Đồng bào Phật tử Thủ đô và cả nước đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thủ đô và cả nước hàng tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn.
  Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.
Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đồng hành cùng TP thực hiện tốt các nhiệm vụ đang đặt ra nhất là phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế để góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước. 
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của TP đối với Đại lễ Phật đản 2020 – Phật lịch 2564 và khẳng định sẽ luôn tin tưởng, sát cánh cùng TP vận động tăng ni, phật tử cùng làm mọi công việc ích đạo, lợi đời. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần