Bí thư Thành ủy dự kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 11/3 ( tức mùng 6 tháng 2 năm Kỷ Hợi), tại khu di tích đình-đền-chùa Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân), Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ quận Hai Bà Trưng trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (0040-2019).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới dự và dâng hương thành kính tưởng nhớ công ơn của hai vị nữ anh hùng cùng các tướng lĩnh nghĩa quân đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Cùng dự và tham gia dâng hương có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị-Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, Nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện các sở, ban ngành TP Hà Nội, đoàn tế lễ của một số quận, huyện, các địa phương xa gần và đông đảo bà con Nhân dân.

 Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Sau lễ dâng hương của đại biểu T.Ư và TP, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong trình bày diễn văn kỷ niệm, cùng màn biểu diễn tuồng đặc sắc của các nghệ sỹ Nhà hát tuồng Việt Nam đã cùng ôn lại lịch sử, tái hiện không khí hào hùng  của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cách đây tròn 1979 năm. 
  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dâng hương
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dâng hương
Theo Chủ tịch UBND quận, những người con gái Lạc tướng đất Mê Linh và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà (năm 40-43 sau công nguyên) đã đi vào lịch sử dân tộc, in đậm trong tình cảm của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Nhân dân quận nói riêng như một huyền thoại. Tự hào được sống, làm việc, học tập tại một quận mang tên hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc-Trưng Nhị, tiếp nối truyền thống quận anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận luôn tích cực thi đua, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực KT-XH-ANQP.
Năm qua, quận hoàn thành 21/21 chỉ tiêu, trong đó 8 chỉ tiêu vượt mức; đặc biệt thu ngân sách 9.163 tỷ đồng, đạt 123% chỉ tiêu được giao; hỗ trợ giúp 68 hộ thoát nghèo, đạt 335% kế hoạch TP giao. Nhân dân và cán bộ quận được Thủ tướng tặng Cờ Thi đua dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội năm 2018; Đảng bộ quận được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
"Bước vào năm 2019-năm nước rút hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV và có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại, nối tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc đã được hun đúc từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước, cán bộ và Nhân dân quận quyết tâm thực hiện tốt chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019". Đồng thời, sẽ tập trung triển khai đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quản lý đô thị... xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững", ông Phong khẳng định.
 Các đại biểu dâng hương
 Màn biểu diễn tuồng truyền thống tái hiện Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà

Sau diễn văn kỷ niệm và màn tuồng truyền thống, đông đảo người dân trên địa bàn và khách thập phương đã vào dâng hương. Trong phần "hội" tại khu vực di tích, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng sôi nổi diễn ra, thu hút rất đông người dân tham dự, như: Biểu diễn viết thư pháp, biểu diễn võ thuật, hội thi nấu cơm, hát quan họ, các trò chơi dân gian...