Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết các nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/2 (tức 28 Tết), đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đi thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội qua các thời kỳ.

Cùng đi có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết các nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Đoàn đại biểu TP thăm và chúc tết Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến nhà riêng thăm hỏi ân cần, tặng quà chúc Tết gia đình các đồng chí Nguyễn Văn Trân - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ tháng 8/1965 đến tháng 4/1974); thăm gia đình đồng chí Lê Văn Lương – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (2/1980-6/1983); thăm đồng chí Phạm Thế Duyệt – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (tháng 10/1988 đến tháng 5/1996), nguyên Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Quyết – nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội thời ktổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám (từ tháng 3 đến tháng 8/1954). 
Ảnh đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng đồng chí  Phạm Thế Duyệt - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh Anh Quý PCP_6446 (14)
Đồng chí Hoàng Trung Hải  chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đến thắp hương tưởng nhớ đồng chí Lê Văn Lương - nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (tháng 6/1996 đến tháng 1/2000) và chúc tết bà Nguyễn Thị Bích Thuận, phu nhân đồng chí Lê Văn Lương và gia đình.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tặng những bó hoa tươi thắm, chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP và gia đình năm mới dào sức khỏe, may mắn và thành công lớn hơn năm cũ. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trân trọng bày tỏ những cống hiến to lớn của các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội trong suốt chặng đường hình thành và để Thủ đô có được những thành tựu to lớn như hôm nay, đồng thời mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố tiếp tục quan tâm, thường xuyên giúp đỡ thành phố về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như trí tuệ, tâm huyết để tập thể lãnh đạo thành phố bảo đảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. 
Ảnh đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng đồng chí  Nguyễn Văn Trân - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. ảnh Anh Quý PCP_6446 (2).JPG
Đồng chí Hoàng Trung Hải  chúc Tết đồng chí Nguyễn Văn Trân - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội
Cảm ơn trước tình cảm của lãnh đạo TP cũng như cá nhân Bí Thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, các đồng chí nguyên là Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng, thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, đánh giá cao và tin tưởng vào năng lực, trình độ của đồng chí tân Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng như tập thể lãnh đạo thành phố sẽ đưa Thủ đô có bước sang giai đoạn tới phát triển mạnh hơn. 

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP cũng gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển TP như xây dựng phát triển công nghiệp mũi nhọn, dịch vụ chất lượng cao; bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa của Thăng Long nghìn năm văn hiến; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm hết mình vì Nhân dân, đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu quốc tế…

Trân trọng cảm những tình cảm của các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy, đồng chí Hoàng Trung Hải, bày tỏ sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo thành phố, đoàn kết, không ngừng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý và chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng giầu mạnh, to đẹp, xứng đáng với sự sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí tiền bối cách mạng đi trước…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần